Bệnh viện Bay Orbis phẫu thuật mắt miễn phí cho 70 bệnh nhân

Tổ chức phòng chống mù lòa quốc tế (Orbis) thực hiện đào tạo thực hành lâm sàng đầu tiên trong vòng ba năm qua trên Bệnh viện Bay Orbis.

Nhiều người dân Cần Thơ được tư vấn các bệnh về mắt.

Nhiều người dân Cần Thơ được tư vấn các bệnh về mắt.

Tại Cần Thơ, Tổ chức phòng chống mù lòa quốc tế (Orbis) thực hiện chương trình đào tạo thực hành lâm sàng đầu tiên trong vòng ba năm qua trên Bệnh viện Bay Orbis (Flying Eye Hospital) - bệnh viện đào tạo nhãn khoa ngay trên máy bay.

Dịp này, 70 bệnh nhân nhãn khoa tại Cần Thơ cũng được chuyên gia đến từ nước ngoài phẫu thuật miễn phí, tìm lại ánh sáng.

Đây là lần thứ 12 Bệnh viện Bay Orbis thực hiện chương trình đào tạo tại Việt Nam. Diễn ra từ ngày 8 - 29/5, tại Cần Thơ đội ngũ chuyên gia và tình nguyện viên Orbis đã đào tạo trực tiếp cho 52 cán bộ y tế chuyên ngành nhãn khoa nhằm nâng cao năng lực khám và điều trị các bệnh gây mù, suy giảm thị lực phổ biến nhất trong cộng đồng.

Các bác sĩ nhãn khoa của Cần Thơ được Bệnh viện Bay Orbis đào tạo trực tiếp.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, những ngày qua, nhóm chuyên gia nhãn khoa từ Tổ chức Orbis đã giúp các nhân viên y tế, các bác sĩ tại Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt và Bệnh viện Nhi Đồng có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quý báu về công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào việc điều trị các bệnh về mắt, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại địa phương.

Trong hoạt động lần này dự kiến sẽ có 160 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ sẽ được hỗ trợ tìm lại ánh sáng. Mong rằng trong thời gian tới, Tổ chức Orbis quốc tế sẽ có thêm nhiều mô hình đào tạo tiên tiến khác trên lĩnh vực y tế hợp tác cùng TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chia sẻ tại chương trình đào tạo cán bộ y tế nhãn khoa.

Tính đến từ khi thiết lập quan hệ đối tác với ngành nhãn khoa Việt Nam từ năm 1996 đến nay, Orbis đã phối hợp cùng thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nhãn khoa trên khắp các tỉnh/thành Việt Nam.

Ngoài tổ chức 12 chương trình Bệnh viện Bay, Orbis đã hỗ trợ thành lập các trung tâm sàng lọc và điều trị bệnh võng mạc ở trẻ sinh non, chăm sóc mắt trẻ em, bệnh viện, đơn vị khúc xạ, phòng thực hành và ngân hàng mắt…

Hồng Nguyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/benh-vien-bay-orbis-phau-thuat-mat-mien-phi-cho-70-benh-nhan-post640101.html