Bệnh viện Chợ Rẫy khánh thành trung tâm phòng ngừa bệnh tật theo mô hình Nhật Bản

TGTTO Ngày 14/10, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã tổ chức lễ Khánh thành Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt – Nhật (Heci). Công trình được xây dựng, chuẩn bị trong suốt 4 năm qua.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, dự án được trao chứng nhận đầu tư tại Hội nghị APEC tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối năm 2017.

Người đứng đầu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đây là đơn vị tầm soát bệnh theo mô hình Ningen Dock – một mô hình kiểm tra sức khỏe mới theo tiêu chuẩn Nhật Bản chuyển từ “điều trị” sang “phòng ngừa”. Heci là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe theo quy trình kiểm tra sức khỏe chi tiết Ningen Dock chất lượng cao của Nhật Bản, được hợp tác song phương giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Trường ĐH Quốc tế y tế và phúc lợi Nhật Bản.

Trung tâm Heci được vận hành bởi các chuyên gia y tế đầu ngành của Nhật Bản và Việt Nam.

“Là bệnh viện tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng điều trị và hỗ trợ điều trị cho các tỉnh thành phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy luôn quá tải và tình trạng này không ngừng gia tăng. Trong khi đó nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng phong phú, đa dạng, đặc biệt là xu hướng phòng ngừa các bệnh lý mãn tính và ung thư...Vì vậy chúng tôi tin rằng, việc đưa vào hoạt động Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt – Nhật (Heci) – mô hình tầm soát sức khỏe toàn diện Ningen Dock nổi tiếng của Nhật Bản sẽ đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân”, PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.

Theo đó, Heci được tích hợp trong cơ sở hạ tầng tiên tiến với 4 tầng chuyên biệt, được thiết kế khoa học, đảm bảo các chức năng kiểm tra sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt Heci luôn chú trọng đầu tư nguồn nhân lực và tự hào là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.

Trung tâm trang bị máy móc hiện đại để tầm soát, phát hiện sớm bệnh tật cho người dân.

Bên cạnh đó, Heci còn là nơi tầm soát và chăm sóc sức khỏe toàn diện từ thăm khám, kiểm tra, xét nghiệm, chẩn đoán kết hợp với tư vấn hỗ trợ, giới thiệu điều trị. Nhưng ưu điểm nổi bật của Heci là cơ chế chẩn đoán kép – chẩn đoán từ xa với các chuyên gia Nhật Bản. Các kết quả trong chẩn đoán hình ảnh như CT, MRI, tiêu bản xét nghiệm giải phẫu bệnh...sẽ tiếp tục được kết nối với Trung tâm chẩn đoán hình ảnh từ xa (Tập đoàn IUHW và khoa Y ĐH Quốc tế y tế và phúc lợi Nhật Bản) để kiểm tra, chẩn đoán xác nhận 2 lần bởi các bác sĩ Nhật Bản.

NGUYỄN OANH

Theo GS. Tetsuo Morishita - chuyên gia nội soi thuộc Trung tâm Y tế Sanno – ĐH Quốc tế y tế và phúc lợi Nhật Bản, cố vấn chuyên môn của Trung tâm Heci, Ningen Dock là một hệ thống kiểm tra y tế đặc biệt đối với người Nhật Bản. Khách hàng sẽ trải qua một loạt các xét nghiệm, chẳng hạn như xét nghiệm máu, nước tiểu, phân, chụp X-Quang, siêu âm cũng như tham vấn với bác sĩ để nói về thói quen lối sống và tiền sử bệnh tật. Sau khi các xét nghiệm kết thúc bác sĩ giải thích kết quả, giúp cho khách hàng có cái nhìn tổng quan và đưa ra một cuộc tư vấn, đưa ra lời khuyên về lối sống nhằm duy trì sức khỏe. Thông qua mô hình kiểm tra sức khỏe này các bác sĩ có thể phát hiện nhiều bệnh khác nhau, nhưng mục tiêu chính là phát hiện sớm ung thư, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Nhật Bản cũng như ở Việt Nam.

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/benh-vien-cho-ray-khanh-thanh-trung-tam-phong-ngua-benh-tat-theo-mo-hinh-nhat-ban-15061.html