Bệnh viện có bãi đáp trực thăng phủ xanh không gian

Có khoảng 1.500 cây quý các loại gồm dầu, sao, giáng hương, me, long não được trồng xung quanh khuôn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đang xây mới.

Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn phát động lễ trồng cây hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây" nhớ ơn Bác Hồ.

Lãnh đạo huyện Hóc Môn tham gia trồng cây tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn

BSCKII Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, cho biết có khoảng 1.500 cây các loại gồm dầu, sao, giáng hương, me, long não được trồng xung quanh khuôn viên trụ sở bệnh viện đang xây mới, được lắp hệ thống bơm tưới tự động.

Trong tương lai gần, nơi đây sẽ được phủ không gian xanh bóng mát, môi trường trong lành, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, khám chữa bệnh cho người dân.

"Hoạt động này còn hàm ý nghĩa sâu sắc là duy trì và phát triển hệ thống cây xanh ở bệnh viện mà các thế hệ đi trước đã không tiếc công sức chăm sóc, vun bón để có một môi trường xanh - sạch - đẹp; đồng thời tạo nên phong trào tự giác, chủ động trong mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện luôn quan tâm, mọi lúc, mọi nơi, mọi thời gian đều chung tay, cùng nhau xây dựng giữ gìn cảnh quan bệnh viện ngày càng tươi đẹp" - BS Quân nhấn mạnh.

Bốn bên khuôn viên bệnh viện được phủ cây xanh quý

Hoạt động này tạo nên phong trào tự giác, chủ động trong mỗi cán bộ, viên chức, người lao động xây dựng giữ gìn cảnh quan bệnh viện ngày càng tươi đẹp

Trong tương lai gần, nơi đây sẽ được phủ không gian xanh bóng mát, môi trường trong lành, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, khám chữa bệnh cho bà con.

Cũng theo BS Quân, hiện ngoài khu hành chính, người bệnh được nằm điều trị nội trú, tất cả các khoa lâm sàng cũng được dời chuyển qua trụ sở mới để làm việc. Trong tuần tới, việc di dời qua trụ sở mới cơ bản sẽ hoàn tất.

Cơ sở mới của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đang dần hoàn thiện

Theo ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, việc trồng cây tại địa phương cũng triển khai thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025". Qua đó, tuyên truyền sâu rộng người dân cùng tham gia trồng cây xanh nói chung, chung sức "Vì một Việt Nam xanh" bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển xây dựng nông thôn mới.

Phát động năm 2023, hiện có 8.425 cây xanh được trồng trên địa bàn huyện Hóc Môn.

NGUYỄN THẠNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/suc-khoe/benh-vien-co-bai-dap-truc-thang-phu-xanh-khong-gian-2023051912230096.htm