Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 báo công dâng Bác

Sáng 5-12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Cục Gìn giữ Hòa bình (GGHB) Việt Nam tổ chức Lễ báo công dâng Bác về những kết quả đã đạt được của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC2.1) vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Tham dự chương trình có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam; đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bệnh viện Quân y 175, Ban Phụ nữ Quân đội, cơ quan thuộc Cục GGHB Việt Nam.

 BVDC2.1 gồm 63 cán bộ, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ sau một năm tại Nam Sudan.

BVDC2.1 gồm 63 cán bộ, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ sau một năm tại Nam Sudan.

Trong đội hình BVDC2.1 có 10 quân nhân nữ.

Trung tá Bùi Đức Thành, Giám đốc BVDC2.1 báo công với Bác.

Trước tượng đài Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, Trung tá Bùi Đức Thành, Giám đốc BVDC2.1, thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên BVDC2.1 báo công dâng Bác những kết quả đạt được của bệnh viện. Trong một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB Liên hợp quốc tại Nam Sudan, 63 cán bộ, nhân viên BVDC2.1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, thu dung, cấp cứu và điều trị cho cán bộ, nhân viên Liên hiệp quốc cũng như người dân địa phương. Tiếp quản BVDC cấp 2 của Vương quốc Anh, BVDC2.1 của Việt Nam đã thu dung và điều trị cho hơn 2.000 lượt bệnh nhân. Trong quá trình công tác, các cán bộ, nhân viên BVDC2.1 luôn nêu cao tinh thần chăm sóc và phục vụ người bệnh, tận tình, chu đáo, tạo được uy tín đối với Liên hợp quốc, được chỉ huy Phái bộ GGHB Liên hợp quốc đánh giá cao về năng lực chuyên môn và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Cán bộ, nhân viên BVDC2.1 dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Cục GGHB Việt Nam, các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BVDC2.1.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, toàn đơn vị đã đoàn kết đồng lòng thương yêu giúp đỡ nhau, không ngại khó khăn gian khổ, phát huy phẩm chất người chiến sĩ quân y cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ tại môi trường Phái bộ GGHB Liên hợp quốc. Qua đó, từng bước khẳng định vị trí, vai trò BVDC cấp 2 của Việt Nam đối với chỉ huy, các cơ quan của Liên hợp quốc tại địa bàn, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan, đơn vị của Liên hợp quốc, tích cực giúp đỡ chính quyền và nhân dân địa phương trong bảo đảm sức khỏe, cải tạo vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh. Từ đó, góp phần xây dựng được hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG – HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/benh-vien-da-chien-cap-2-so-1-bao-cong-dang-bac-604487