Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, một trong những bệnh viện hàng đầu về điều trị đột quỵ ở phía Nam

Ghi nhận ở Khoa khám bệnh, những hàng ghế dành cho bệnh nhân ngồi khi đến khám bệnh đều kín chỗ. Các buồng bệnh tại các khoa điều trị hầu như không có giường trống, điều đó chứng minh cho khả năng điều trị, chăm sóc của bệnh viện đáp ứng được mọi nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trong tỉnh và các vùng lân cận.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, BS Chuyên khoa 2 Ngô Đức Tuấn - Giám đốc bệnh viện chia sẻ: Bất kì một thành công nào đều phải được tạo nên do công sức của cả một tập thể, và ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sự đoàn kết, gắn bó của tập thể đã tạo nên sự tiến bộ như hôm nay. Ngoài sự đoàn kết, công tác đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng là yếu tố được quan tâm hàng đầu.

BS Chuyên khoa 2 Ngô Đức Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Trong suốt thời gian qua, Ban Giám đốc bệnh viện luôn xác định: muốn phát triển bệnh viện thì phải đào tạo ra những bác sĩ giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ hỗ trợ khi tiến hành các ca phẫu thuật khó, thực hiện được nhiều kỹ thuật đặc biệt như: Phẫu thuật tim hở, đặt Stent Graft, phẫu thuật cắt gan, cắt thực quản qua nội soi…, và hiện nay bệnh viện đã thực hiện được tất cả các ca rất khó và bệnh nhân không cần phải chuyển lên tuyến trên như trước kia.

BS Chuyên khoa 2 Ngô Đức Tuấn cũng cho biết thêm: Trong năm 2023, bệnh viện cử đi đào tạo sau đại học 27 Bác sĩ, Dược sĩ. Đào tạo đại học cho 20 Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh; đào tạo chuyên môn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho 83 Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên. Hàng tuần bệnh viện còn tổ chức các hội thảo khoa học để cập nhật kiến thức cho nhân viên y tế, tổ chức các buổi chuyên đề nâng cao chăm sóc cho điều dưỡng.

BS Chuyên khoa 2 Đinh Cao Minh - Phó Giám đốc bệnh viện nói: Trong lĩnh vực nội thần kinh thì Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được khẳng định là một trong những địa chỉ hàng đầu của khu vực phía Nam trong điều trị đột quỵ, và được Hội đột quỵ thế giới chứng nhận đạt “tiêu chuẩn bạch kim về điều trị đột quỵ”. Hiện bệnh viện đang hướng đến mục tiêu đạt “tiêu chuẩn kim cương trong điều trị đột quỵ”.

BS Chuyên khoa 2 Đinh Cao Minh - Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Cùng với việc phát triển kỹ thuật cao, nâng cao khả năng khám, điều trị cho bệnh nhân thì bệnh viện cũng từng bước triển khai các hoạt động dịch vụ công như: Triển khai các phòng khám chuyên gia góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường sự hài lòng của người bệnh, giúp người dân tiếp cận được các dịch vụ chất lượng cao theo yêu cầu. Bệnh viện cũng phấn đấu giảm tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện, đồng thời cải thiện thu nhập cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên để mọi người yên tâm công tác và ổn định được nhân lực tại chỗ.

Có mặt tại Khoa Nội thần kinh của bệnh viện, chúng tôi ghi nhận rất rõ sự hài lòng của bệnh nhân khi được điều trị tại đây. Hiện Khoa Nội thần kinh và Khoa Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là hai khoa thuộc bệnh viện tuyến tỉnh đủ khả năng thực hiện tất cả các ca phẫu thuật khó mà trước kia chỉ có bệnh viện tuyến TW mới thực hiện được.

Chia sẻ với phóng viên, BS Chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Quang - Trưởng Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Khoa nội thần kinh lúc nào cũng kín giường bệnh, thời gian điều trị trung bình cho bệnh nhân bị đột quỵ khoảng gần một tuần, trừ những ca quá nặng. Để giảm tải, cũng như tạo điều kiện chăm sóc cho người nhà thì sau khi điều trị ban đầu, tình trạng bệnh nhân đã ổn nhưng chưa đủ điều kiện để xuất viện thì sẽ cho chuyển về tuyến dưới để điều trị đến khi bệnh nhân đảm bảo sức khỏe và hội đủ điều kiện để xuất viện. Hiện nay, ngoài Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là tuyến cuối cùng điều trị đột quỵ, thì trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 3 bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ là Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

BS Chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Quang - Trương khoa Nội thần kinh đang kiểm tra phản ứng của bệnh nhân để đánh giá khả năng năng hồi phục

BS Chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Quang cũng trao đổi, cung cấp thêm một số kiến thức để giúp người bệnh và người nhà phát hiện sớm bệnh lý, tận dụng khung giờ vàng và đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Theo BS Nguyễn Đình Quang, quan trọng nhất là phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ. Vì nếu đến không đúng địa điểm có chuyên môn trong điều trị thì công tác thăm khám ban đầu, cũng như thủ tục hành chính để chuyển viện tốn thời gian. Điều đó đã làm mất đi “khung giờ vàng” để cứu bệnh nhân. Với một bệnh nhân bị đột quỵ thì một phút trôi qua đồng nghĩa có hai triệu tế bào não bị chết.

Các Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đang hội chẩn, đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân

Với khả năng điều trị, can thiệp cao bằng các kỹ thuật hiện đại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã khẳng định được vị thế và vai trò là tuyến cuối trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân Đồng Nai. Đáp ứng được mọi yêu cầu điều trị, điều đó làm tăng khả năng và cơ hội phục hồi cho bệnh nhân. Giảm được rất nhiều chi phí mà trước kia bệnh nhân và người nhà phải vất vả chi trả khi điều trị ở các bệnh viện thuộc tuyến trên.

Có được sự thành công hôm nay là nhờ vào sự lãnh đạo đúng đắn của Ban giám đốc bệnh viện, khi chú trọng công tác đào tạo, tiếp cận và làm chủ các phương pháp kỹ thuật cao khi được chuyển giao từ các bệnh viện lớn, điều đó đã giúp cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ngày một lớn mạnh hơn. Trình độ chuyên môn của đội ngũ Bác sĩ, Điều dưỡng mỗi ngày càng được nâng cao. Xứng đáng là địa chỉ tin cậy, đáp ứng mọi nhu cầu thăm khám, tầm soát và điều trị cho bệnh nhân trong và ngoại tỉnh.

Nguyễn Đặng Hà Anh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/benh-vien-da-khoa-dong-nai-mot-trong-nhung-benh-vien-hang-dau-ve-dieu-tri-dot-quy-o-phia-nam-a23081.html