Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám, tư vấn miễn phí về bệnh thận

Các bệnh lý toàn thân có thể gây nên các bệnh lý tại thận và ngược lại, các bệnh lý thận có thể dẫn đến các bệnh lý ở các cơ quan khác của cơ thể…

Một ca chẩn đoán hình ảnh các bệnh lý sỏi tiết niệu theo chương trình khám miễn phí tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Một ca chẩn đoán hình ảnh các bệnh lý sỏi tiết niệu theo chương trình khám miễn phí tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Theo các chuyên gia y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ thể người bình thường có hai quả thận ở hố thắt lưng với nhiệm vụ rất quan trọng là loại bỏ các cặn bã và dịch dư thừa ra khỏi máu qua nước tiểu, nhờ đó duy trì cân bằng nước điện giải bảo đảm ổn định nội môi và duy trì mọi hoạt động cho cơ thể.

Ngoài ra, thận còn một chức năng rất quan trọng là chức năng nội tiết, nhờ đó cơ thể duy trì tạo máu, duy trì hằng định huyết áp và duy trì cân bằng canxi của cơ thể.

Là cơ quan quan trọng của cơ thể nhưng thận cũng dễ bị tổn thương. Các bệnh lý toàn thân có thể gây nên các bệnh lý tại thận và ngược lại, các bệnh lý thận có thể dẫn đến các bệnh lý ở các cơ quan khác của cơ thể…

Theo số liệu thống kê của Hội Thận học thế giới, ước tính thế giới đang có khoảng 500 triệu người có các vấn đề về bệnh lý mạn tính ở thận.

Tiến sỹ Nguyễn Thế Cường, Trưởng khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, tại Việt Nam, chưa có số liệu thống kê chính thức về số người người có các vấn đề về bệnh lý mạn tính ở thận, song ước tính có khoảng 5 triệu người bị bệnh thận và hàng năm có khoảng 8.000 ca bệnh mới.

Chỉ tính riêng bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu là khoảng 800.000 người, chiếm 0,1% dân số.

Nguyên nhân chủ yếu là do các bệnh lý tại thận, tăng huyết áp và đái tháo đường. Tiến triển của bệnh thận mãn tính rất dễ dẫn đến suy thận mãn tính, làm mất chức năng thận và người bệnh phải dùng các biện pháp điều trị thay thế.

Mặc dù là căn bệnh phổ biến và nguy hiểm nhưng bệnh thận thường không gây ra triệu chứng gì cho tới khi đã tiến triển.

Ngoài ra, việc tự điều trị tùy tiện của người bệnh cũng là yếu tố làm bệnh thận nhanh tiến triển đến giai đoạn cuối. Do vậy, điều quan trọng là mọi người cần được trang bị kiến thức, hiểu biết và lắng nghe cơ thể mình để phát hiện ra sớm những dấu hiệu của bệnh như chân tay phù, thay đổi khi đi tiểu (tiểu nhiều về đêm, tiểu có nước bọt, tiểu ra máu…), người mệt mỏi, sút cân.

Đồng thời, để phát hiện bệnh sớm nhất, cần đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhiều trường hợp nhờ chẩn đoán và điều trị sớm đã làm chậm sự tiến triển đến bệnh thận mạn tính.

Nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về cách phòng, chăm sóc và điều trị các bệnh lý thận, ngày thứ Bảy 29/2 tới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí các bệnh lý thận với chủ đề “Sàng lọc, tư vấn và điều trị bệnh lý thận.”

Tại đây, người dân sẽ được khám và tư vấn miễn phí cùng các chuyên gia hàng đầu về thận nhằm phát hiện sớm và có phương pháp điều trị kịp thời.

Địa điểm khám bệnh tại Phòng khám 14, Tầng 2, nhà C2, Khu khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người dân có thể đăng ký khám bệnh qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 19001902./.

Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/benh-vien-huu-nghi-viet-duc-kham-tu-van-mien-phi-ve-benh-than/622430.vnp