Bệnh viện Nhi đồng 1 nỗ lực cứu sống bé viêm cơ tim tối cấp

Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cứu sống 1 bé trai 13 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp, nhập viện trong tình trạng tương đối muộn, nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện kịp thời can thiệp ECMO. Tỉ lệ tử vong do viêm cơ tim cấp nặng rất cao, khoảng 30-40%. Trước khi có ECMO, tỉ lệ tử vong của viêm cơ tim tối cấp là gần 100%.

Bé trai 13 tuổi ngụ tại TPHCM được chuyển đến bệnh viện vào mùng 3 Tết vừa qua trong tình trạng tím tái, rối loạn nhịp và ngưng tim. Ngay lập tức, bé được bóp bóng, ấn tim ngoài lồng ngực và đặt máy tạo nhịp tim.

Bé được chạy ECMO liên tục 12 ngày, cùng với nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác. Cho đến nay, sau gần 1 tháng kể từ lúc nhập viện, bé đã khỏe mạnh và chuẩn bị được xuất viện trở về nhà.

Ngày 20/2, lãnh đạo TPHCM đã đến thăm hỏi sức khỏe, trao quà chúc mừng bệnh nhi khỏe lại, đồng thời khen thưởng các tập thể tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tích cực cứu sống cháu bé.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phương Thảo Nguyễn Trình

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/benh-vien-nhi-dong-1-no-luc-cuu-song-be-viem-co-tim-toi-cap