Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trao kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi huyện Quảng Xương

Chiều 6-9, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tổ chức trao kinh phí đỡ đầu 5 trẻ mồ côi và tặng quà Tết Trung thu cho các em nhỏ tại huyện Quảng Xương.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa dự buổi trao tặng kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa dự buổi trao tặng kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi.

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã kết nối với Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và được Bệnh viện nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Quảng Xương, gồm các em: Bùi Sỹ Hải Anh, thôn Ước Thành, xã Quảng Ninh; Bùi Văn Đạt, thôn Bình, xã Quảng Nham; Nguyễn Minh Khang, thôn Kỳ Khôi, xã Quảng Khê; Nguyễn Nhật Thùy Dương, thôn 2, xã Tiên Trang; Lê Thị Giang, thôn 4, xã Quảng Hòa.

Đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cùng các nhóm mẹ đỡ đầu, trẻ mồ côi và thân nhân trẻ mồ côi.

5 em nhỏ mồ côi đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc hộ nghèo và hiện đang ở với người thân bên nội hoặc bên ngoại.

Đồng chí Trương Thị Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cùng các thành viên trong đoàn trao kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi cho các con và người thân.

Tại buổi trao kinh phí đỡ đầu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã trao cho mỗi trẻ 1 triệu đồng/tháng và giao lại cho nhóm mẹ đỡ đầu ở cơ sở quản lý, giúp các con chi tiêu hợp lý vào việc sinh hoạt, học tập… Tổng kinh phí trao đợt này là 50 triệu đồng/5 trẻ (từ tháng 1 đến tháng 10-2022). Thời gian nhận đỡ đầu đến khi các con đủ 18 tuổi.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Quảng Xương, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cùng các trẻ mồ côi và thân nhân trẻ mồ côi.

Nhân dịp này, đoàn đã tặng quà Trung thu cho 5 trẻ, với mong muốn các con sẽ có một Tết thiếu nhi đủ đầy và đầm ấm, tiếp thêm động lực để các con vươn lên trong cuộc sống, tích cực học tập trở thành con ngoan, trò giỏi, là những công dân có ích cho xã hội.

Người thân trẻ mồ côi xúc động khi trò chuyện với các thành viên trong đoàn Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm lan tỏa yêu thương đến mọi tổ chức, cá nhân, cùng chia sẻ, chung tay với Hội LHPN các cấp trong hoạt động vì an sinh xã hội.

Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/benh-vien-nhi-thanh-hoa-trao-kinh-phi-do-dau-tre-mo-coi-huyen-quang-xuong/167345.htm