Bệnh viện Nội tiết TW khám, tặng quà cho 215 đối tượng chính sách

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh- liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017), ngày 15/7, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh từ thiện và tặng quà cho 215 đối tượng là các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tập thể Bệnh viện Nội tiết Trung ương nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ

Các đối tượng chính sách đến thăm khám được lấy máu để kiểm tra đường huyết

Phát biểu tại buổi lễ mang ý nghĩa xã hội sâu sắc này, TS Phan Hướng Dương- Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương chia sẻ: Một trong những hoạt động thường xuyên được Ban giám đốc và tập thể thầy thuốc, cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Nội tiết Trung ương quan tâm và triển khai thực hiện trong nhiều năm nay là chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách. Bằng nhiều hình thức khác nhau như trích quỹ phúc lợi, vận động tập thể toàn bệnh viện quyên góp kinh phí…

Trong nhiều năm qua, nhằm tri ân những người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, đối tượng chính sách, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, xây dựng nhà tình nghĩa tại địa phương cũng như trên cả nước. Bệnh viện tổ chức nhiều chuyến đi thăm hỏi và khám bệnh miễn phí tại huyện Sìn Hồ, Lai Châu và nhiều tỉnh/thành trên cả nước.

Theo TS Phan Hướng Dương, tất cả những hoạt động này được Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức với mong muốn đóng góp công sức của cán bộ, nhân viên Bệnh viện đối với sự nghiệp chăm lo sức khỏe, phụng dưỡng người có công với cách mạng; chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Và được đo huyết áp trước khi vào khám

Trong đợt khám và tư vấn sức khỏe lần này, Bệnh viện bố trí hơn 10 bàn khám phục vụ công tác khám, tư vấn và chữa bệnh. Tại đây, các đối tượng chính sách được khám tổng quát, chụp X-quang, điện tim, siêu âm, test thử đường máu để tư vấn cách thức điều trị và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Không chỉ khám bệnh, phát thuốc, Bệnh viện Nội tiết Trung ương còn trao 6 phần quà bằng tiền mặt cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Số tiền này được trích từ nguồn quỹ Thiện Nguyện của bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Tiến (70 tuổi, xã Tứ Hiệp-huyện Thanh Trì) cho biết, nhiều năm liền cứ vào dịp Ngày Thương binh liệt sĩ là ông và nhiều đối tượng chính sách khác đều được Bệnh viện Nội tiết Trung ương mời đến thăm khám sức khỏe. “Việc làm có nghĩa này của bệnh viện là nguồn cổ vũ động viên cho những cán bộ lão thành cách mạng, thương, bệnh binh, gia đình chính sách như chúng tôi”- ông Tiến nói.

Bác sĩ tham gia khám chữa bệnh từ thiện đang kiểm tra sức khỏe cho một trường hợp đối tượng chính sách

Trước đó, thực hiện chỉ thị của Bộ Y tế trong việc khám chữa bệnh cho 69 huyện nghèo trong cả nước, từ ngày 5- 8/7/2017, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tổ chức đoàn công tác đến thăm khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 bệnh nhân thuộc diện chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn tại Sìn Hồ (Lai Châu).

Đây là lần thứ ba, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cử đoàn công tác đến khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con dân tộc thiểu số sinh sống tại huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Ngoài việc khám bệnh, chẩn đoán tại chỗ, Bệnh viện Nội tiết TW đã trả kết quả cho các bệnh nhân và hỗ trợ bệnh nhân để bà con biết cách chăm sóc sức khỏe cũng như đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được điều trị kịp thời. Với các trường hợp phức tạp, đoàn công tác đã phối hợp với cán bộ y tế tại địa phương trong việc lập danh sách và đưa kíp bác sĩ của bệnh viện Nội tiết Trung ương về tại địa phương, trực tiếp điều trị cho các trường hợp này, giảm bớt khó khăn, vất vả của người bệnh trong quá trình điều trị…

Khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

TS Phan Hướng Dương cũng cho biết thêm, tới đây, Bệnh viện Nội tiết Trung ướng sẽ bàn giao công trình vệ sinh công cộng dành cho các em học sinh của trường tiểu học tại huyện Mộc Châu- Sơn La. Đây là công trình được xây dựng bằng nguồn quỹ đóng góp của các nhà hảo tâm và từ quỹ Thiện Nguyện của bệnh viện.

Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/benh-vien-noi-tiet-tw-kham-tang-qua-cho-215-doi-tuong-chinh-sach-n134065.html