Bệnh viện Phổi tỉnh: Giúp sản phụ mang thai đôi vượt cạn thành công

Hơn 21 giờ ngày 28.7, sản phụ Nguyễn Thị Thiêm (28 tuổi, ở xã Tân Phong, Ninh Giang) có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ, gia đình đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hải Dương để sinh.

Hai bé gái đều khỏe mạnh

Chị Thiêm mang thai lần 3, thai đôi 37 tuần. Khoảng 22 giờ 40, xe đến gần Bệnh viện Phổi thì người nhà phát hiện đầu em bé chui ra. Lo sợ cho sự an toàn của mẹ và bé, gia đình đưa ngay sản phụ vào Bệnh viện Phổi tỉnh để cấp cứu.

Tại đây, kíp trực của Bệnh viện Phổi đã đỡ đẻ thành công bé đầu tiên. Sau đó liên hệ với Bệnh viện Phụ sản tỉnh chuẩn bị kíp trực chờ sẵn để đưa chị Thiêm sang cấp cứu. Trong quá trình đưa chị Thiêm sang Bệnh viện Phụ sản, tuy chỉ một đoạn đường rất ngắn, song sợ sản phụ bị đờ tử cung, suy thai do ối đã vỡ hoàn toàn, bác sĩ của Bệnh viện Phổi liên tục xoa bụng bệnh nhân để tạo cơn co, bảo đảm an toàn cho mẹ và bé. Sản phụ Thiêm đã sinh bé thứ hai an toàn. Hai bé gái nặng 2,3 kg và 2,4 kg đều khỏe mạnh.
Đây là trường hợp cấp cứu hy hữu của Bệnh viện Phổi tỉnh.

HẢI ĐƯỜNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/y-te/benh-vien-phoi-tinh-giup-san-phu-mang-thai-doi-vuot-can-thanh-cong-113496