Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Nơi ươm mầm hạnh phúc

Là bệnh viện hạng I chuyên ngành sản phụ khoa của thành phố Hà Nội và cũng là bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành sản phụ khoa của Bộ Y tế, năm 2018, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận và khám chữa bệnh ngoại trú cho gần 720.000 lượt người bệnh, khám chữa bệnh nội trú cho trên 74.000 lượt người bệnh của Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Năm 2018 - trải qua 39 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã khẳng định vị thế quan trọng của mình trong công tác điều trị, khám chữa bệnh sản, phụ khoa. Mỗi chặng đường đi qua đều là những mốc son quan trọng ghi dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của bệnh viện. Đồng thời, tạo niềm tin vững chắc cho người dân Thủ đô nói riêng và người dân các tỉnh miền Bắc nói chung an tâm khám, chữa bệnh.

Năm 2018, bệnh viện đã tiến hành các kỹ thuật mới như: Phẫu thuật đặt mảnh ghép sinh học trong bệnh lý sàn chậu (điều trị són tiểu và sa sinh dục, phẫu thuật nam học); kỹ thuật xét nghiệm PLGF trong sàng lọc tiền sản giật sớm quý I thai kỳ; kỹ thuật đo chỉ số sung của động mạch tử cung sàng lọc tiền sản giật sớm thai kỳ; áp dụng kỹ thuật Lisa (kỹ thuật bơm surfactant ít xâm nhập) trong điều trị hội trứng suy hô hấp cho trẻ sơ sinh; phẫu thuật ung thư vú, ung thư phụ khoa; triển khai điều trị nội cho bệnh nhân ung thư sau phẫu thuật...

Ngoài ra, bệnh viện còn phát triển áp dụng một số kỹ thuật mới theo phát sinh của mô hình bệnh tật mới như xử trí thai tại sẹo mổ cũ, phẫu thuật sửa sẹo hở khuyết vết mổ…

Ca mổ đẻ cho bệnh nhân thận giai đoạn cuối tại bệnh viện (Ảnh: Thu Linh).

Ca mổ đẻ cho bệnh nhân thận giai đoạn cuối tại bệnh viện (Ảnh: Thu Linh).

Theo TTND.PGS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc bệnh viện khẳng định: Ba mũi nhọn chuyên môn của bệnh viện trong năm 2018 là sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, hỗ trợ sinh sản và sơ sinh. Trong đó, Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2018 đã triển khai hoạt động trả kết quả sàng lọc trước sinh sau 2 giờ lấy máu và trả kết quả kết quả sàng lọc sơ sinh qua website của bệnh viện. Tại Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và quốc tế.

Tại Khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học, tiếp tục thành công của những kỹ thuật trong 3 năm vừa qua, Khoa đã triển khai những kỹ thuật mới như: Sinh thiết phôi ngày 5, đông rã trứng, đông rã mô tinh hoàn.

Được biết, trong năm 2018, sau khi khảo sát đánh giá tại 9 bệnh viện tại Hà Nội, tổ chức Newborn – Hoàng gia Anh đã lựa chọn khoa Sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là nơi đào tạo bác sĩ theo chương trình đào tạo của Viện Nhi khoa và sức khỏe trẻ em Hoàng gia Anh quốc. Cũng tại khoa sơ sinh, các y bác sĩ đã cứu sống nhiều trẻ sơ sinh bệnh nặng, sơ sinh non tháng nhẹ cân...

Được đào tạo bài bản, đội ngũ y bác sĩ vững vàng thực hiện những kỹ thuật khó, chuyên sâu, không có bệnh nhân phải chuyển tuyến. Đồng thời, sự hài lòng của người bệnh nâng cao một cách rõ rệt. Về vấn đề nguồn nhân lực của bệnh viện, Ths Mai Thu Hạnh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cho biết: Phát triển nguồn nhân lực là vấn đề then chốt cho sự phát triển của bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện có nhiều chính sách thu hút cán bộ có năng lực chuyên môn cao.

Năm 2018, bệnh viện đã cử 12% số cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn theo hệ thống văn bằng chứng chỉ quốc gia với đủ các chuyên ngành phù hợp với nhu cầu định hướng phát triển của bệnh viện và chuẩn hóa đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên có trình độ từ cao đẳng trở lên. Tỷ lệ bác sĩ có trình độ chuyên khoa I và tương đương trở lên chiếm 63% tổng bác sĩ toàn viện.

Con đường hành nghề y chữa bệnh cứu người là nghĩa vụ quan trọng mà xã hội giao cho các bệnh viện. Nhưng với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bên cạnh việc chữa bệnh cứu người còn có một trách nhiệm lớn lao hơn là đồng hành với các chị em phụ nữ lên “chuyến xe” để cùng thực hiện một hành trình hạnh phúc – làm mẹ an toàn. Chính vì trách nhiệm lớn lao đó, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội luôn thay đổi, phát triển và cải tiến mọi mặt hướng đến chất lượng, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh.

Từ những thành tích đã đạt được năm 2018, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong 2 đơn vị được Sở Y tế Hà Nội đề xuất nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Đảng bộ bệnh viện đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018. Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được tặng Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Việt Nam – đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018. Bằng khen của Trung ương Đoàn tặng thưởng Đoàn thanh niên bệnh viện đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Minh Khuê - Thu Linh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/benh-vien-phu-san-ha-noi-noi-uom-mam-hanh-phuc-86806.html