Bệnh viện Quân y 103: Tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn nâng cao trình độ chuyên môn

Ngày 27-4, Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 103, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức tại Hà Nội. Đại tá, TS Trần Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103 dự và chỉ đạo.

Báo cáo kết quả tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023 cho thấy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Chính trị học viện và bệnh viện; sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; sự nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn toàn bệnh viện, công đoàn cơ sở bệnh viện đã tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn bệnh viện nhiệm kỳ 2018-2023.

 Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Phó trưởng Ban công đoàn Quốc phòng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Phó trưởng Ban công đoàn Quốc phòng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại tá Doãn Văn Mậu, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại tá, TS Trần Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103 tặng hoa chúc mừng đại hội.

Cụ thể, đoàn viên công đoàn luôn tích cực, chủ động trong công tác. Đoàn viên công đoàn tại các bộ môn đã giảng dạy và phục vụ tốt công tác đào tạo theo lịch huấn luyện của học viện. Bên cạnh đó, để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của đoàn viên trong công tác, công đoàn cơ sở bệnh viện đã kết hợp với phòng, Ban tổ chức cuộc thi, kiểm tra điều dưỡng viên nhằm nâng cao tay nghề và kiến thức toàn diện cho đoàn viên trong công tác phục vụ người bệnh; mời các chuyên gia tâm lý về nói chuyện chuyên đề giao tiếp ứng xử trong công việc và sinh hoạt nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết nâng cao y đức, chống tiêu cực trong bệnh viện.

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát trong cả nước; công đoàn bệnh viện luôn động viên, quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ đoàn viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 cả về vật chất lẫn tinh thần, cổ vũ động viên hăng hái tham gia phòng, chống dịch...

Quang cảnh đại hội.

Với khẩu hiệu “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, đại hội đã xác định 2 khâu đội phá, đó là: Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên công đoàn gắn với thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở ”; đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đơn vị chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật trong trong tổ chức công đoàn.

Đại tá, TS Trần Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá, TS Trần Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103 nhấn mạnh: Trước yêu cầu nhiệm vụ của bệnh viện, công đoàn cơ sở cần xác định đúng đắn vị trí, chức năng nhiệm vụ của mình và thực hiện tốt một số nội dung. Cụ thể, nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp, nâng cao chất lượng tuyên truyền về chức năng, vai trò, vị trí của công đoàn, tăng cường phát triển đoàn viên; phát huy tốt vai trò, chức năng của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; khuyến khích, động viên được mọi cán bộ, đoàn viên phát huy cao nhất quyền làm chủ, phát động các phong trào thi đua kết hợp với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn phải được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ, nội dung và phương thức hoạt động. Đồng thời, các cấp ủy, người chỉ huy, phòng chính trị bệnh viện thường xuyên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo công tác công đoàn và phong trào hoạt động công đoàn, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa các tổ chức quần chúng trong bệnh viện…

Tin, ảnh: TRẦN YẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/benh-vien-quan-y-103-tao-dieu-kien-de-doan-vien-cong-doan-nang-cao-trinh-do-chuyen-mon-726380