Bệnh viện Quân y 105: Đến với dân để được dân tin yêu

Cùng với việc nỗ lực xây dựng Bệnh viện 'sáng y đức-giỏi y thuật', những năm qua Đảng ủy, chỉ huy Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần) còn đặc biệt quan tâm công tác dân vận và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Các thế hệ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên bệnh viện luôn gần gũi, sâu sát với nhân dân, tận tình chăm sóc, điều trị, giúp đỡ người bệnh, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc quân đội...

Coi trọng công tác dân vận

Khi trò chuyện với chúng tôi về kinh nghiệm trong công tác dân vận, Đại tá Đỗ Quang Mão, Chính ủy Bệnh viện Quân y 105 cho rằng, để hoạt động này đem lại hiệu quả, trước hết, Đảng ủy, chỉ huy phải có quan điểm, nhận thức đúng đắn. Anh chia sẻ: Bệnh viện có đặc thù là hoạt động chuyên môn, công việc của đội ngũ y, bác sĩ rất bận rộn, vì vậy, thời gian dành cho các hoạt động dân vận không được nhiều như các đơn vị khác. Để làm tốt công tác dân vận, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Bệnh viện Quân y 105 luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận trong thời kỳ mới”, đồng thời, tích cực triển khai phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” bằng những mô hình, cách làm, hoạt động thiết thực.

Thầy thuốc Bệnh viện Quân y 105 khám bệnh cho các đối tượng chính sách xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Bệnh viện đã cụ thể hóa thành những nội dung, biện pháp thực hiện, lồng ghép trong nghị quyết tháng, quý, năm; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên nắm vững phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiến hành, tạo được sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đảng ủy Bệnh viện thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên, tổ công tác dân vận theo đúng quy định. Hiện nay, cả 29 chi bộ đều có đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận. Theo lời giới thiệu của anh Mão, đội ngũ cấp ủy viên, tổ công tác dân vận hoạt động rất hiệu quả trong việc nắm tình hình đơn vị, địa bàn, từ đó tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung, biện pháp công tác dân vận, nhất là việc thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”...

Nhiều cách làm hay

Ngồi cùng trong buổi trò chuyện, Thượng tá Nguyễn Việt Long, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 105 kể cho chúng tôi những cách làm hết sức thiết thực, hiệu quả của bệnh viện. Anh cho biết, với đặc thù là đơn vị bệnh viện nên hằng năm, đơn vị đều phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương để xuống tận cơ sở tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xử lý môi trường. Tùy theo điều kiện thực tế của mình, bệnh viện đã chủ động đăng ký với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai các nội dung của phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới". Qua các hoạt động đó, đã tranh thủ trao đổi thông tin, nắm tình hình để giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quan hệ quân dân…

Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, hằng năm, bệnh viện đều tổ chức các đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách trên địa bàn. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, vật chất, hằng năm, bệnh viện đều tổ chức các đoàn công tác đến khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách tại các địa bàn được giao. Vừa qua, bệnh viện đã nhận đào tạo, chuyển giao nhiều kỹ thuật khó như: Phẫu thuật kết xương; kỹ thuật gây mê - hồi sức; kỹ thuật nội soi dạ dày; kỹ thuật răng hàm mặt...cho 5 đồng chí y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng…; tặng trang thiết bị y tế cho Trạm y tế xã Quốc Phong với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, tham gia hơn 244 ngày công lao động và hướng dẫn nhân viên y tế phun thuốc phòng diệt muỗi và dịch bệnh theo mùa, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng...

Nhân viên bệnh viện cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách tại các địa bàn được giao. Trung bình mỗi năm, bệnh viện đã tổ chức hơn 10 lượt đoàn cán bộ y, bác sĩ khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tặng quà cho các đối tượng chính sách. Vừa khám bệnh, các thầy thuốc vừa tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các tổ chức quần chúng của địa phương.

Quá trình tiếp xúc với nhân dân, cán bộ, nhân viên bệnh viện luôn đặc biệt chú trọng đến việc giữ gìn hình ảnh, đạo đức, kỷ luật. Trước mỗi chuyến công tác xuống với nhân dân, bệnh viện đều phổ biến, quán triệt ý định, chủ trương của lãnh đạo, chỉ huy, thông báo tình hình kinh tế, chính trị xã hội, phong tục tập quán của nhân dân địa phương để mọi người nắm và thực hiện. Bệnh viện còn giao tổ chức Đoàn Thanh niên kết nghĩa với Đoàn Thanh niên Phường Sơn Lộc; Chi đoàn khối Cơ quan kết nghĩa với Chi đoàn Trường Mầm non Trung Sơn Trầm, qua đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thắt chặt quan hệ giữa địa phương với đơn vị, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và nhân dân đơn vị đóng quân.

Nhờ tích cực thực hiện phong trào “Dân vận khéo” nên uy tín, hình ảnh của Bệnh viện Quân y 105 ngày càng được giữ vững và nâng cao. Đặc biệt, năm 2016, Bệnh viện Quân y 105 đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong phong trào “Dân vận khéo”. Phần thưởng này đã tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, thầy thuốc, nhân viên bệnh viện tiếp tục phấn đấu, bồi dưỡng y đức, rèn luyện y thuật, làm tốt công tác dân vận, tạo niềm tin yêu của bộ đội và nhân dân.

Bài, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/benh-vien-quan-y-105-den-voi-dan-de-duoc-dan-tin-yeu-545774