Bệnh viện Quân y 15, Trường Cao đẳng nghề số 21 (Binh đoàn 15) đổi mới cách làm hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Ngày 01-12, tiếp tục chuyến công tác theo lich trình, đoàn công tác của Hội nhà báo tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tìm hiểu thực tế và tác nghiệp tại Bệnh viện Quân y 15 và Trường Cao đẳng nghề số 21. Đại tá Lưu Văn Đoàn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15, Thiếu tá Bùi Thị Quý – trợ lý Tuyên huấn hướng dẫn các nhà báo thâm nhập thực tế.

Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Quân y 15, Thượng tá Phạm Xuân An – Giám đốc và Trung tá Nguyễn Anh – Bí thư Đảng ủy BVQY 15 đã báo cáo với đoàn công tác Hội nhà báo tỉnh Gia Lai một số kết quả mà đơn vị đã thực hiện.

Đồng chí Giám đốc BVQY15 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm với đoàn công tác Hội nhà báo

Bệnh viện là cơ quan Thường trực tham mưu giúp Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức vận hành hệ thống phòng chống dịch từ Binh đoàn xuống các đơn vị, giúp Binh đoàn và nhân dân trên địa bàn an toàn trước 4 đợt bùng phát của đại dịch Covid - 19, đảm bảo cho Binh đoàn yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo, theo dõi duy trì có nền nếp việc nắm chắc tình hình dịch bệnh, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, toàn Binh đoàn không có cán bộ, nhân viên, NLĐ tử vong vì dịch bệnh.

Niềm vui của người mẹ và thân nhân gia đình khi em bé chào đời thành công tại BVQY15

Theo dõi duy trì có nền nếp công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khám, thu dung điều trị hệ thống quân y, không để xảy ra sai sót về chuyên môn y tế, đảm bảo quân số khỏe toàn Binh đoàn đạt 98,5%. (11 tháng đầu năm2023 quân y các bệnh xá đã khám bệnh 18.379 lượt, thu dung điều trị 3.013 lượt, điều trị khỏi 96,44%, không để tai biến xảy ra).

Năm 2023, được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng Binh đoàn, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, nhân viên cố gắng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao, các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm đều đạt và vượt kế hoạch. Thực hiện nghiêm các chế độ chuyên môn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, tác phong, lề lối làm việc hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bác sĩ BVQY 15 chăm sóc súc khỏe cho các bà mẹ sau khi sinh em bé

Đến thời điểm tháng 11/2023, Bệnh viện đã khám bệnh, kê đơn 75.551/56.742 lượt, tăng 33,14% so với cùng kỳ năm 2022 (ước tính hết năm 2023: 83.551/59.909 lượt đạt 139,4% KH năm). Thu dung 13.829/11.355 lượt, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2022 (ước tính hết năm 2023: 14.829/11.157 lượt đạt 132,9% KH năm). Khám, điều trị cho người đồng bào dân tộc thiểu số 17.275/13.271 Lượt người tăng 30.2% so với cùng kỳ năm 2022.

Bệnh viện luôn vận dụng sáng tạo, kế thừa và phát huy 3 đề tài cấp Bộ, 14 đề tài cấp cơ sở có giá trị ứng dụng vào thực tiễn đạt kết quả cao; 6 đề tài đăng Tạp chí Y học Quân sự, 2 đề tài báo cáo Hội nghị khoa học y học tỉnh Gia Lai và 5 đề tài báo cáo tại Hội nghị khoa học toàn quân. Năm 2022 nghiên cứu 05 đề tài Khoa học, năm 2023 nghiên cứu 05 đề tài nghiệm thu trong năm 2023 và 2024.

BS Chăm sóc em bé sau khi sinh ở BVQY 15

Có mặt tại Bệnh viện QY 15 chúng tôi thấy có nhiều khoa mới được đưa vào hoạt động, hiệu quả, thu hút rất nhiều bệnh nhân, như: Khoa Phụ sản; Khoa Nhi; Chăm sóc sản phụ và em bé sau sinh…

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, Bệnh viện QY15 còn thực hiện tốt công tác dân vận. Thành lập các tổ tiêm, tổ cấp cứu hỗ trợ thành phố Pleiku và huyện IagRai, tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện tại đơn vị đã hỗ trợ tiêm chủng Covid-19 cho địa phương 16 đợt với tổng số 50.000 mũi, được địa phương đánh giá cao. Tăng cường hai bác sỹ chuyên khoa giúp bệnh viện tỉnh và BV Nhi Gia Lai trong thời gian 1 năm.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện QY15

Triển khai tổ chức và trực tiếp tham gia công tác kết hợp khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí vùng sâu, vùng xa tại địa bàn các đơn vị trực thuộc Binh đoàn đóng quân cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể như sau: Năm 2022: Khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách tổng số 517 lượt người với số tiền 90.000.000đ. Năm 2023: 498 người tại Đoàn KTQP 78 xã Môrai, Sa Thầy, Kon Tum với kinh phí 105 triệu đồng; 300 người tại Chi nhánh 716, Ia H'Drai, Kon Tum nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27-7.

Triển khai chương trình “Nồi cháo nhân ái” nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân điều trị nội trú với số lượng 250 suất/lần. Được bà con địa phương và bệnh nhân vui mừng và đánh giá cao.

Tại Trường Cao đẳng nghề số 21: Đại diện chỉ huy đơn vị, Trung tá Nguyễn Xuân Hiển – Hiệu trưởng và Thượng tá Vũ Thanh Thế - Phó hiệu trưởng đã báo cáo với đoàn công tác một số kết quả thực hiện trong chiêu sinh, đào tạo.

Đồng chí Hiệu trưởng Trường CĐNS 21 báo cáo kết quả thực hiện với đoàn công tác

Vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay Trường Cao đẳng nghề số 21 đã đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao trình dộ kỹ năng nghề theo quy định cho các đối tượng trên địa bàn miền Trung- Tây Nguyên.

Trong đó có Bộ đội xuất ngũ, đối tượng chính sách, và các đối tượng khác có nhu cầu, đặc biệt ưu tiên cho con em đồng bào DTTS trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, học viên của nước bạn Lào và Campuchia.

Thầy giáo TCĐN số 21 đang hướng dẫn học sinh

Kết hợp đào tạo với sản xuất kinh doanh dịch vụ, thực hiện đa dạng hóa các lại hình đào tạo. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào quy trình quản lý quá trình đào tạo, khai thahcs có hiệu quả năng lực đào tạo và cơ sở vật chất.

Tư vấn học nghề và giới thiệu việc lamftrong và ngoài nước, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm và tọa nguồn xuất khẩu. Chủ động phối hợp đặt điểm đào tạo với các Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng để đào tạo liên thông bậc đại học, tương đương đào tạo hệ chính quy và tại chức.

Học sinh TCĐN số 21 đang thực hành hàn điện

Nhà trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chúng nhận cho phép đào tạo 28 mã ngành với 3 trình độ : Cao đẳng: 07; Trung cấp: 05; Sơ cấp: 13 và đào tạo thường xuyên : 03 ngành.

Thường xuyên đối mới và nâng cao chất lượng tư vấn, tuyển sinh và hướng nghiệp. Từ đầu năm 2023 đến nay đã tổ chức đào tạo được 14.361 học viên. Trong đó có 1.400 học viên là con em bà con dân tộc thiểu số. Tất cả ra trường đều có việc làm và thu nhập ổn định.

Đại tá Khuất Bá Cao- Bí thư Đảng ủy - Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 trao đổi với đòn công tác

Trước đó đoàn công tác của Hội nhà báo tỉnh Gia Lai cũng được Đại tá Khuất Bá Cao- Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng với lãnh đạo Phòng Chính trị Binh đoàn 15 tiếp, trao đổi một số thông tin liên quan đến các hoạt động của đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 cũng đánh giá cao kết hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung, Hội nhà báo tỉnh nói riêng và mong muốn sự hợp tác tuyên truyền giữa báo chí với Binh đoàn 15 trong thời gian tới.

LÊ QUANG HỒI

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/benh-vien-quan-y-15-truong-cao-dang-nghe-so-21-binh-doan-15-doi-moi-cach-lam-hoan-thanh-tot-cac-nhiem-vu-a22017.html