Bệnh viện Quân y 5 kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Ngày 10-7, tại Ninh Bình, Bệnh viện Quân y 5 (Quân khu 3) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (10-7-1950 / 10-7-2020).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng. Tới dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó tư lệnh Quân khu 3.

Bệnh viện Quân y 5 (BVQY5) tiền thân là Bệnh viện thực hành số 2 của Trường Quân y sĩ hợp nhất với Phân viện K32, K72 của Cục Quân y và Bệnh viện quân y 145, Cục Hậu cần Quân đoàn 1. Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng, trưởng thành trong thời kỳ mới, các thế hệ cán bộ, thầy thuốc BVQY5 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, xứng đáng là đơn vị hai lần đạt Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao bức trướng ghi nhận truyền thống “Đoàn kết hiệp đồng, năng động sáng tạo, tận tụy phục vụ, không ngừng vươn lên” tặng Bệnh viện Quân y 5.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao bức trướng ghi nhận truyền thống “Đoàn kết hiệp đồng, năng động sáng tạo, tận tụy phục vụ, không ngừng vươn lên” tặng Bệnh viện Quân y 5.

Những năm qua, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, Đảng ủy, Ban giám đốc BVQY 5 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đội ngũ y, bác sĩ theo phương châm: “Sáng về y đức, giỏi về y thuật”. Đến nay, ngoài việc được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, trang bị nhiều loại máy móc tiên tiến thế hệ mới, đội ngũ thầy thuốc BVQY 5 đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao của tuyến trên, phát triển các kỹ thuật cận lâm sàng, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, trở thành một trung tâm cấp cứu đa chấn thương uy tín của khu vực.

Chỉ tính trong giai đoạn 2015-2020, BVQY5 đã khám cho hơn 620.000 bệnh nhân, cấp cứu hơn 6.100 lượt người, trong đó có hàng trăm ca bệnh hiểm nghèo; đã điều trị khỏi, cho ra viện gần 60.000 bệnh nhân, phẫu thuật thành công hơn 25.000 ca, trong đó đại phẫu hơn 8.100 ca. Bệnh viện cũng làm tốt công tác chỉ đạo tuyến, xây dựng, củng cố tuyến quân y cơ sở, cử các y sĩ, bác sĩ đi khám bệnh cho gần 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị. Bệnh viện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chuyên môn, nhất là huấn luyện cho các tổ quân y cơ động, đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản, đồng thời đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tham gia làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, nhân dân tin yêu, gắn bó.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của bệnh viện, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng thay mặt Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã chúc mừng và trao tặng cán bộ nhân viên bệnh viện bức trướng ghi nhận truyền thống “Đoàn kết hiệp đồng, năng động sáng tạo, tận tụy phục vụ, không ngừng vươn lên”.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/benh-vien-quan-y-5-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-626628