Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cảnh giác COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đặc biệt là khi tại Nghệ An và các tỉnh xung quanh đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã chủ động, triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19.

Người nhà đưa bệnh nhi đi khám bệnh thực hiện khai báo y tế

Tới thời điểm này, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã và đang được Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An triển khai một cách chủ động.

Thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc các yếu tố dịch tễ đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân, thực hiện khai báo y tế, triển khai đo thân nhiệt ngay từ cổng bệnh viện; bố trí phòng khám sàng lọc tiếp nhận bệnh nhân có các biểu hiện nghi ngờ sốt, ho... tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Triển khai thực hiện nghiêm ngặt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong bệnh viện, hàng ngày Ban phòng, chống COVID-19, phòng Công tác xã hội và đội ngũ bảo vệ của bệnh viện thường xuyên đi kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở, yêu cầu bệnh nhân và người nhà thực hiện nghiêm túc.

Bố trí, sắp xếp ghế ngồi chờ cho bệnh nhân giữ khoảng cách; tại các vị trí đông người qua lại đều bố trí dung dịch sát khuẩn tay nhanh; thường xuyên tuyên truyền đến người bệnh và người nhà bệnh nhân bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, phát các thông điệp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khám bệnh

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã tăng cường công tác vệ sinh môi trường phòng, chống nhiễm khuẩn; chuẩn bị sẵn các kịch bản dự phòng (cơ sở vật chất, nhân lực, phương án điều trị...) khi có bệnh nhân nghi ngờ/mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị.

TS.BS CKII Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: “Bệnh viện chú trọng công tác sàng lọc người bệnh ngay từ ban đầu, nếu nghi ngờ bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng khám đệm để kiểm tra, sau đó mới phân loại bệnh nhân, chuyển xuống khu cách ly khám, điều trị và làm xét nghiệm. Hiện nay, bệnh viện đã triển khai được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Với phương châm “Tỉnh táo hơn, quyết liệt hơn, sẵn sàng dập dịch từ bên trong, ngăn chặn dịch từ bên ngoài”, chúng tôi đã chỉ đạo thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho tất cả các nhân viên y tế trong bệnh viện. Đặc biệt là các khoa HSCC, khoa khám bệnh, khoa cận lâm sàng, khoa bệnh Nhiệt đới, khu cách ly, khoa xét nghiệm…

Mọi người đều tuân thủ thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi đến khám bệnh

Xác định nhân viên y tế nằm trong nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm cao nhất do thường xuyên tiếp xúc với người bệnh mắc bệnh và cũng là một trong những mắt xích liên quan đến việc lây truyền vi rút sang người bệnh được họ chăm sóc và điều trị.

Chính vì vậy, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tổ chức khóa tập huấn “Tăng cường năng lực cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và các đối tượng liên quan trong chăm sóc, phòng ngừa lây nhiễm và ứng phó với dịch COVID–19”.

Đồng thời, tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID–19 cho hơn 800 cán bộ y tế công tác tại các khoa có nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc nhiều với bệnh nhân và người nhà như: phòng khám, khoa hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, khoa bệnh nhiệt đới… Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết cho công tác tiêm chủng nên công tác tiêm chủng đã diễn ra thành công và an toàn, không có biến chứng lớn xảy ra sau tiêm chủng.

TS.BS CKII Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiêm vắc xin phòng COVID-19

Trong tình hình dịch bùng phát nhiều nơi, và đặc biệt tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã triển khai thực hiện biện pháp hạn chế, không cho người nhà vào thăm bệnh nhân đang điều trị.

Mỗi bệnh nhân chỉ có 1 người chăm bệnh, người này phải đăng ký cố định. Trong trường hợp cần thay thế, phải báo cáo với khoa phòng, và người vào chăm thay thế phải được sàng lọc rất kỹ mới được ở lại.

Người nhà chăm bệnh nhân không được phép đi ra khỏi cổng bệnh viện nếu không được sự đồng ý của khoa phòng vì người nhà bệnh nhân sau khi đã được sàng lọc nếu đi ra ăn uống, mua hàng hóa lại tiếp xúc với nhiều người khác sau đó quay lại bệnh viện, thì đây là mói nguy tiềm ẩn có thể làm lây lan dịch bệnh trong bệnh viện.

Một biện pháp nữa được Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An triển khai thực hiện đó là thông báo cho tất cả các bệnh viện, TTYT tuyến dưới khi chuyển bệnh nhân đều phải báo trước với Trung tâm cấp cứu của bệnh viện đề thực hiện sàng lọc ngay khi bệnh nhân được chuyển đến.

Sau khi khai báo y tế, đo thân nhiệt bình thường các bệnh nhi sẽ được khám bệnh và điều trị

Để đáp ứng cho việc khám và điều trị, cách ly đối với bệnh nhân mắc COVID-19, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng những kế hoạch khẩn cấp để ứng phó, đồng thời bố trí hẳn một khu nhà 4 tầng để cách ly và điều trị, nếu xuất bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, tầng 1 thực hiện nhiệm vụ khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, siêu âm, XQ… đối với những trường hợp nghi ngờ; tầng 2 là khu cách ly nhân viên y tế nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19; tầng 3 là nơi cách ly, điều trị những bệnh nhân nghi nhiễm; tầng 4 là khu điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19.

Các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 sẽ lập tức đươc đưa ngay đến khu cách ly để được thăm khám và làm xét nghiệm SARS-CoV-2

Lãnh đạo bệnh viện Sản Nhi Nghệ An kiểm tra khu cách ly dành cho nhân viên y tế

Mới đây, trong đợt kiểm tra về thực hiện việc phòng, chống dịch COVID-19 tại bệnh viện, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã ghi nhận, đánh giá cao việc bệnh viện thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An kiểm tra việc phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện

Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng yêu cầu tập thể Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phải tập trung cao độ, tuyệt đối không được lơ là, thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19, lắp đặt camera giám sát tại các phòng bệnh sẽ điều trị bệnh nhân COVID-19 (nếu có) để lãnh đạo Sở Y tế có thể kiểm soát tình hình điều trị thường xuyên.

Để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, ngoài việc thực hiện nghiêm ngặt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, chúng tôi khuyến cáo đối với người dân thời điểm hiện nay cần hạn chế đi lại, đối với những bệnh nhẹ, không nguy hiểm thì không nên lên tuyến trên để khám, mà nên thực hiện khám ngay ở tuyến y tế cơ sở. TS.BS CKII Tăng Xuân Hải khuyến cáo.

Từ Thành

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/benh-vien-san-nhi-nghe-an-anh-giac-covid-19-n192165.html