Bệnh viện Thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu là sự hài lòng của người bệnh

VH- Chiều 6.7, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Đây là bệnh viện đầu ngành của cả nước về điều trị các chấn thương trong tập luyện, thi đấu thể thao cũng như với các bệnh lý về gân – cơ - xương - khớp.

Bệnh viện Thể thao Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Hình thành từ Trung tâm Y học thể thao (YHTT) - Viện Khoa học Thể dục thể thao (Tổng cục TDTT) và chính thức khai trương vào ngày 10.5.2007, sau 10 năm hình thành và phát triển, hiện nay, Bệnh viện Thể thao Việt Nam là bệnh viện đa khoa hạng II có chức năng khám, chữa bệnh đa khoa bảo hiểm y tế và dịch vụ theo yêu cầu, chuyên sâu điều trị chấn thương gân - cơ - xương - khớp, phục hồi chức năng cho VĐV, HLV, cán bộ, viên chức ngành VH-TT&DL và nhân dân toàn quốc.
Bệnh viện hiện có 150 giường bệnh, 197 cán bộ viên chức với 16 khoa và 5 phòng chức năng. Bệnh viện cũng được sự hỗ trợ chuyên môn, khoa học kỹ thuật từ các chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện quân y 108, Bệnh viện quân y 103, Bệnh viện Bạch Mai, CHLB Đức (Ts. N.Moos của bệnh viện Saint Josef), Thái Lan (Gs.Ts. Narong Nimsakul của Bệnh viện Hoàng gia Thái Lan), Singapore (Tập đoàn y tế Parkway, Tập đoàn y tế Raffles, Tập đoàn y tế Changi, Bệnh viện Tan Tock Seng…), Thụy Điển (Viện nghiên cứu Karolinska)…

Tiến sĩ Moos, chuyên gia đầu ngành về chấn thương chỉnh hình người Đức trực tiếp điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện thể thao Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác khám, chữa bệnh của toàn viện nhìn chung đều đạt hoặc vượt các chỉ tiêu đề ra của năm hoặc so với cùng kỳ năm trước như tổng lượt khám đạt 60% so với kế hoạch cả năm. Số ca phẫu thuật đạt 767 ca tăng 11,05% so với cùng kỳ năm 2017.
Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Bệnh viện đặt chỉ tiêu đến cuối năm 2018 sẽ đạt công suất giường bệnh là trên 100%, tổng số bệnh nhân khám là 37.000 lượt, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 2.000 bệnh nhân, số ca phẫu thuật là 600 ca, ngày điều trị trung bình là 10 ngày. Với công tác y học thể thao, sẽ tiếp tục điều trị cho các VĐV, HLV, cử cán bộ tham gia phục vụ cho các đội tuyển quốc gia…
Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn ghi nhận những nỗ lực về chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Thể thao Việt Nam và mong muốn Bệnh viện sẽ phát huy truyền thống để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn. Ông Tuấn cũng đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện vào thành công chung của Thể thao Việt Nam…

Bệnh viện vừa tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với vị chuyên gia người Đức này

Với đội ngũ nhân viên có tuổi đời còn khá trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, Bệnh viện Thể thao Việt Nam luôn được người bệnh đánh giá cao về thái độ và tinh thần phục vụ. Ngoài mục tiêu phục vụ các VĐV thuộc các đội tuyển quốc gia, bệnh viện đang phục vụ khá đông đảo người dân đến điều trị.
Lấy mục tiêu là sự hài lòng của người bệnh, các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Thể thao Việt Nam đang nỗ lực phục vụ người bệnh tốt nhất để trở thành một địa chỉ khám và điều trị đáng tin cậy của người bệnh.

T.S

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/b%E1%BB%87nh-vi%E1%BB%87n-th%E1%BB%83-thao-vi%E1%BB%87t-nam-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-t%E1%BB%9Bi-m%E1%BB%A5c-ti234u-l224-s%E1%BB%B1-h224i-l242ng-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%E1%BB%87nh