Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng nâng cao chất lượng y tế từ phát triển y tế chuyên sâu

Với mục tiêu trở thành Trung tâm y tế vùng duyên hải Bắc Bộ, hệ thống bệnh viện TP. Hải Phòng đã và đang nỗ lực đổi mới, khẳng định vai trò, vị trí của mình.

Bệnh viện Trẻ em đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu trong điều trị bệnh nhi

Bệnh viện Trẻ em đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu trong điều trị bệnh nhi

Đầu tư trang thiết bị

Là bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành Nhi của thành phố Hải Phòng, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng khá đông. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận hơn 200.000 lượt bệnh nhân trong và ngoài thành phố, các chuyên gia nước ngoài đến khám bệnh và điều trị; trong đó có khoảng hơn 60.000 đợt điều trị nội trú.

Nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, hạn chế tối đa áp lực cho người bệnh khi phải chuyển lên tuyến Trung ương, giúp người bệnh được thụ hưởng các dịch vụ khám, chữa bệnh hiện đại..., Bệnh viện Trẻ em đã tập trung đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, chất lượng cao, triển khai kỹ thuật y khoa mới, hiện đại.

Ngày 04/08/2023, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng kết hợp với các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện can thiệp bít ống động mạch bằng dù trên máy Hệ thống chụp mạch xóa nền 2 bình diện DSA cho 3 trẻ mắc bệnh lý tim bẩm sinh còn ống động mạch như bệnh nhân Đ.K.V 6 tuổi (Thanh Sơn - Kiến Thụy - Hải Phòng), B.T.Y.N 44 tháng (An Lư - Thủy Nguyên - Hải Phòng), N.H.D.A 27 tháng (Đông Hải - Lê Chân - Hải Phòng).

Ban Giám đốc bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tặng hoa chúc mừng kíp can thiệp tim mạch.

Ban Giám đốc bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tặng hoa chúc mừng kíp can thiệp tim mạch.

Đây được đánh giá là một bước tiến mới trong công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Với phương pháp hiện đại này, các bác sĩ sử dụng hệ thống ống thông (catheter) đường dẫn đưa vào mạch đùi ngược dòng máu vào tận các buồng tim và mạch máu của bệnh nhi. Dưới màn hình Hệ thống chụp mạch xóa nền 2 bình diện DSA, bác sỹ kiểm soát và đánh giá chính xác các tổn thương do dị tật còn ống động mạch và lựa chọn cỡ dụng cụ dù can thiệp thích hợp để đóng tổn thương ống động mạch cho bệnh nhân. Kỹ thuật can thiệp tim mạch được Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng triển khai thực hiện từ tháng 10/2016. Đến nay, kỹ thuật can thiệp tim mạch đóng dù bít ống động mạch đã trở thành hoạt động thường quy của bệnh viện cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành về can thiệp tim mạch – Bệnh viện nhi Trung ương, mang lại trái tim khỏe mạnh cho trẻ sớm.

Không chỉ phát triển các kỹ thuật ngoại khoa và can thiệp, tại Trung tâm Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện cũng triển khai kĩ thuật lọc máu liên tục vào nâng cao dịch vụ và chất lượng khám chữa bệnh (KCB). Phương pháp này cho sử dụng hệ thống siêu lọc máu tiên tiến, hiện đại bậc nhất hiện nay nhằm lọc bỏ ra khỏi máu (làm sạch) một cách liên tục và chậm rãi các chất độc (nội sinh hoặc ngoại sinh, dịch và điện giải…); thực hiện được tất cả các kỹ thuật lọc máu cấp cứu hiện đại như: siêu lọc máu liên tục CRRT(Continuous Renal Replacement Therapy), lọc máu hấp phụ than hoạt HP…

Kỹ thuật lọc máu được chỉ định cho những người bệnh bị suy đa tạng cấp, sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp, suy thận cấp, sốc do cúm, sốc do sốt rét, sốc do bỏng nặng, viêm đa rễ thần kinh, nhược cơ, lupus ban đỏ hệ thống, các bệnh tự miễn, ngộ độc và một số bệnh mãn tính khác…

Phẫu thuật tim mạch, điều trị các bệnh tim bẩm sinh hiện nay đã phổ quát trên toàn thế giới. Tuy nhiên, để phẫu thuật an toàn, hiệu quả cho các cháu bé mắc bệnh tim bẩm sinh, đòi hỏi cần có một hệ thống toàn diện với kỹ năng cao nhất, bao gồm: Bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê, bác sĩ chạy máy tim phổi nhân tạo, bác sĩ tim mạch nội khoa, bác sĩ hồi sức, cũng như các điều dưỡng của từng chuyên ngành.

BV trẻ em Hải Phòng phẫu thuật tổn thương tạng bụng cho bệnh nhi

BV trẻ em Hải Phòng phẫu thuật tổn thương tạng bụng cho bệnh nhi

Phẫu thuật tim có thể được coi là đỉnh cao của ngoại khoa, đòi hỏi cần có tính tổ chức hoạt động nhóm, tính kỷ luật cao và sự phối hợp vô cùng chặt chẽ giữa tất cả các thành viên trong nhóm trong từng chi tiết với đòi hỏi vô cùng khắt khe và nghiêm ngặt. Đặc thù và sự khác biệt chủ yếu giữa phẫu thuật tim bẩm sinh (chủ yếu ở trẻ em) và phẫu thuật tim mắc phải (chủ yếu ở người lớn) đó là: Phẫu thuật tim bẩm sinh đòi hỏi kỹ năng sửa chữa và bảo tồn chức năng của tim ở mức độ tối đa, rất ít vật liệu thay thế có thể sử dụng được trong quá trình phẫu thuật, đòi hỏi phối hợp với kỹ năng vi phẫu nhất là ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Phẫu thuật tim hở (có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể hỗ trợ cho tim và phổi) để sửa chữa các tổn thương bên trong quả tim cũng như tổn thương trên các mạch máu lớn đi ra từ tim. Phẫu thuật tim hở được áp dụng cho các bệnh lý như: Chuyển gốc động mạch, tứ chứng Fallot, thất phải hai đường ra, teo phổi-thông liên thất, thiểu sản quai động mạch chủ hoặc gián đoạn quai động mạch chủ, bất thường trở về tĩnh mạch phổi, thông sàn nhĩ thất, thân chung động mạch, hẹp khí quản, thông liên thất, thông liên nhĩ, bệnh lý tim một thất …

Với sự giúp đỡ của Bệnh viện Nhi Trung ương và được trang bị hệ thống tim phổi nhân tạo và phòng phẫu thuật tim hiên đại, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã tiến hành phẫu thuật tim mở từ năm 2012. Đến nay đã có 119 ca bệnh nhi được phẫu thuật tim thành công tại bệnh viện, trong đó có 69 bệnh nhi được kíp phẫu thuật của bệnh viện độc lập thực hiện dưới sự giám sát của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Từ kết quả trên, Bệnh viện càng thêm xác định việc triển khai kỹ thuật hiện đại vào khám và điều trị, giúp đơn vị có cơ hội nâng cao chuyên môn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ y tế và hiệu quả; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của ngành y tế Hải Phòng, đem lại cơ hội sống cho nhiều người.

Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên y tế

Bệnh nhi sau khi được lọc máu liên tục

Bệnh nhi sau khi được lọc máu liên tục

Song hành cùng những thế mạnh nổi trội và kỹ thuật tiên tiến, hệ thống trang thiết bị hiện đại là đội ngũ thầy thuốc giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao. Tại Trung tâm Hồi sức tích cực và chống độc những kỹ thuật mới, chuyên sâu thường xuyên được cập nhật, cải tiến.

Quy trình lọc máu liên tục ngày càng được chuẩn hóa, đồng bộ, thống nhất và khoa học giúp cho người bệnh nặng, bệnh tật hiểm nghèo được thụ hưởng các kĩ thuật cao, kĩ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện nâng cao chất lượng hồi sức, cấp cứu và chống độc, góp phần trọng trong điều trị mang lại sự sống cho người bệnh.

Khám, điều trị ngoại khoa được dịch chuyển dần từ phương pháp phẫu thuật kinh điển sang phẫu thuật nội soi đối với các hoạt động điều trị phẫu thuật nội soi tiêu hóa, tiết niệu, lồng ngực.... Từ năm 2019, đơn vị đã phẫu thuật nội soi điều trị lõm xương ức cho nhiều bệnh nhi và đều thành công.

Ngoài thể bệnh lõm xương ức đơn thuần, bệnh viện còn khám và điều trị thành công các dị tật thành ngực phức tạp khác như khe hở xương ức, lồi xương ức, lồi-lõm xương ức phối hợp, gù vẹo cột sống, phẫu thuật lấy ổ cặn mủ màng phổi, phẫu thuật nối động mạch quay đoạn cổ tay bị đứt, phẫu thuật xuyên đinh dưới màn hình tăng sáng, phẫu thuật nội soi lấy khối máu tụ nội sọ, phẫu thuật cắt u hỗn hợp (U máu và u bạch mạch)….

Nhờ sự đầu tư hệ thống các máy xét nghiệm hiện đại, hệ thống sinh học phân tử, máy chụp Cắt lớp vi tính 64 dãy, máy siêu âm 3D, 4D, siêu âm xuyên sọ, triển khai kỹ thuật hiện đại và nâng cao tay nghề đội ngũ y bác sĩ …., số bệnh nhân chuyển viện lên tuyến Trung ương từ Bệnh viện đã giảm rõ rệt, chỉ chiếm 0,8% số bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện.

Hàng năm, bệnh viện thực hiện đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho hàng nghìn học viên là nhân viên y tế các bệnh viện tuyến dưới từ tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh, sử dụng trang thiết bị tập huấn, hướng dẫn xây dựng chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh đến chuyển giao kỹ thuật chuyên môn.

PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/benh-vien-tre-em-hai-phong-nang-cao-chat-luong-y-te-tu-phat-trien-y-te-chuyen-sau-169240203082857933.htm