Bệnh viện Việt Đức: Thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên cho người chết não

Tiếp sau thành công của 4 ca ghép thận từ 2 người cho chết não do TNGT, rạng sáng 22/5, các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức tiếp tục thực hiện thành công 2 ca ghép thận và 1 ca ghép gan, với nguồn cho tạng là 1 người chết não do TNGT. Đây là ca ghép gan đầu tiên từ người chết não được thực hiện tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân ghép gan là nam 46 tuổi, hiện đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, đã tỉnh táo và rút được nội khí quản, các xét nghiệm chỉ số sinh hóa ở mức bình thường, không có hiện tượng thải ghép... Đây là ca ghép gan người lớn thứ 2 được thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức. Điều đáng mừng là ca ghép hoàn toàn do bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức thực hiện, không có sự trợ giúp của các chuyên gia nước ngoài. Sự thành công của ca ghép đã khẳng định trình độ chuyên môn vững và ngày càng được nâng cao của tập thể bác sỹ, nhân viên y tế ở bệnh viện ngoại khoa đầu ngành của cả nước - Bệnh viện Việt Đức; đồng thời khẳng định giá trị nhân văn cao đẹp khi Luật hiến, ghép mô, tạng đi vào thực tiễn. PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết cho biết thêm, để chuẩn bị và thực hiện chủ trương nâng cao trình độ kĩ thuật ghép mô, tạng, cứu chữa cho người bệnh, từ nhiều năm nay, Bệnh viện Việt Đức đã đầu tư trang thiết bị, gửi bác sỹ ra nước ngoài đào tạo. Bệnh viện luôn chuẩn bị sẵn sàng phương tiện kỹ thuật và nhân lực để kịp thời tiến hành ghép tạng khi có nguồn tạng. PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết phân tích, người chết não (do tai nạn, tai biến mạch máu não, có tổn thương não, thang điểm G dưới 3 điểm, mất hết phản xạ ho, nuốt… đồng tử giãn, chụp điện não, siêu âm Dopler cho thấy máu không lên não, chỉ số điện não đồ thành đường thẳng…) nếu có đầy đủ máy móc hỗ trợ đặc biệt thì theo nghiên cứu, tối đa chỉ sống được 1-2 ngày. Ước tính cả nước ta hiện có khoảng 23.000 người có nhu cầu ghép gan, song nguồn cho rất khan hiếm. Một số ca ghép gan được tiến hành chủ yếu từ nguồn cho là người cùng huyết thống. Hy vọng sự thành công của các ca ghép thận và ca ghép gan đầu tiên từ người cho chết não nói trên, sẽ mở ra hy vọng sống cho rất nhiều bệnh nhân đang có nhu cầu cần ghép tạng

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/khoahochinhsu/tin/2010/5/163290.cand