Bệnh xá đảo Sinh Tồn mổ cấp cứu thành công ngư dân bị viêm ruột thừa

Chiều 12-9, Trung úy, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn, Bệnh xá trưởng xã đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh nhân Võ Hữu Thủy là ngư dân Tàu QNa 90956 TS sau mổ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tiếp tục được điều trị tại bệnh xá.

Trước đó, vào hồi 9 giờ ngày 12-9, Tàu QNa 90956 TS đã cập cảng đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đưa ngư dân Võ Hữu Thủy vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu trong tình trạng đau bụng liên tục.

 Các y bác sĩ Bệnh xá đảo Sinh Tồn mổ cấp cứu cho ngư dân.

Các y bác sĩ Bệnh xá đảo Sinh Tồn mổ cấp cứu cho ngư dân.

Quân y đảo đã nhanh chóng thăm khám và tham khảo chuyên môn của Viện Y học Hải quân, kết luận bệnh nhân Võ Hữu Thủy bị viêm ruột thừa cấp ngày thứ 2.

13 giờ 45 phút cùng ngày các y, bác sĩ bệnh xá tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ca mổ tiến hành trong thời gian gần 2 giờ. Chẩn đoán sau mổ viêm ruột thừa mủ.

Tàu QNa 90956 TS hành nghề câu mực, do ông Hồ Tuấn Kha, sinh năm 1974 làm thuyền trưởng, trên tàu có 32 ngư dân. Bệnh nhân Võ Hữu Thủy, sinh năm 1966 xã Tam Quan huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Tin, ảnh: VŨ HƯỞNG-SƠN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/benh-xa-dao-sinh-ton-mo-cap-cuu-thanh-cong-ngu-dan-bi-viem-ruot-thua-590933