Bentley Mulliner Bacalar mui trần chưa sản xuất đã 'cháy hàng'

Với số lượng giới hạn chỉ 12 xe trên toàn thế giới, mẫu xe siêu sang thể thao Bentley Mulliner Bacalar hoàn toàn mới dù chưa chính thức được đưa sản xuất đã được khách hàng đặt cọc.

Đơn vị độ xe chính hãng của Bentley là Mulliner vừa tung ra sản phẩm mới nhất của mình mang tên Bentley Mulliner Bacalar mới mang ngoại hình khiến ai cũng phải ngoái nhìn vì độ độc đáo và táo bạo.

Được biết, chiếc Mulliner Bacalar được tạo nên lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng EXP 100 GT Concept 2019. Đèn pha của xe có hình tròn được nhấn mạnh bởi dải đèn định vị LED và lưới tản nhiệt có thiết kế hoàn toàn mới.

Bên cạnh đó, mặt calăng của xe mang lại cảm giác mạnh mẽ nhờ hai hốc gió ở dưới được mở rộng, nắp capô vẫn giữ nguyên thiết kế như mẫu EXP 100 GT Concept và vòm bánh xe thanh thoát hơn. Siêu xe Bentley Mulliner Bacalar được trang bị bộ lazăng 22 inch và trục sau rộng hơn khoảng 20 mm so với mẫu Continental GT.

Ở đuôi xe, cản sốc sao cũng không còn quá cơ bắp như EXP 100 GT nữa mà mềm mại và thanh thoát hơn, khá giống với phong cách của Aston Martin, hệ thống ống xả được bố trí ở hai bên góc của cản sau mang đến vẻ thể thao mạnh mẽ.

Khoang nội thất của Mulliner Bacalar được đánh giá là vô cùng tao nhã với mui trần, hệ thống mui xếp được bố trí ở phía sau của ghế lại.

Các trang bị đáng chú ý bên trong có thể kể đến bảng đồng hồ là màn hình kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí có chức năng xoay thừa hưởng từ mẫu Continental GT cùng hệ thống nút bấm điều khiển nhiều tính năng trên xe.

Bảng táp-lô của xe được ốp gỗ dương 5.000 tuổi, đây là loại vật liệu tái chế được tạo nên từ thân các cây chết tự nhiên, mỗi chiếc ghế của xe có đến 148.199 mũi thêu nhằm tạo nên hình dạng đặc biệt. Đồng hổ chỉ giờ được bố trí chính giữa cửa gió điều hòa của bảng điều khiển trung tâm.

Bên cạnh đó là các chi tiết điểm nhấn được bọc da 2 tông màu, nẹp crôm hoặc ốp màu đen bóng và logo Bacalar đính ở vô lăng và lưng ghế. Khách hàng mua xe sẽ được tặng kèm bộ vali du lịch có màu sắc tương đồng với màu nội thất của xe.

Theo Mulliner, chiếc Bentley Mulliner Bacalar sở hữu động cơ W12 6.0L, đi kèm với hệ dẫn động 4 bánh cùng hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp, sản sinh công suất 650 mã lực và mômen xoắn cực đại 900 Nm. Mulliner còn bổ sung cho xe hệ thống hỗ trợ vận hành Dynamic Ride System 48V, giúp mang đến "cảm giác vận hành rất thật cùng khả năng xử lý hoàn ảo trong mọi điều kiện."

Được biết, sẽ chỉ có tổng cộng 12 chiếc Mulliner Bacalar được xuất xưởng trên toàn thế giới. Hiện tại toàn bộ 12 chiếc đã đều có chủ dù chưa chính thức được sản xuất. Mức giá xe Bentley Mulliner Bacalar hiện chưa được công bố.

Video: Chi tiết xe siêu sang thể thao Bentley Mulliner Bacalar mui trần.

Nguyễn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/bentley-mulliner-bacalar-mui-tran-chua-san-xuat-da-chay-hang-1350183.html