Bernabeu trống vắng không hẳn do thiếu Ronaldo

Chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Getafe ở vòng 1 LaLiga chỉ thu hút gần 48.466 khán giả, tức khoảng 60% sức chứa tối đa của sân Bernabeu.

Những chiếc ghế trống lộ rõ phía sau lưng Gareth Bale (áo trắng). Ảnh: Getty Images.

Các pha lập công của Dani Carvajal và Gareth Bale là đủ với Real Madrid ở vòng mở màn LaLiga mùa giải 2018-2019. Dù vậy, nó sẽ kém vui đi nếu nhìn vào lượng khán giả có mặt trên các khán đài sân Bernbeu.

Phải lui về hơn 9 năm trước, sân bóng này mới lại có một trận đấu có ít khán giả tới theo dõi hơn trận cầu nói trên. Cuộc so tài giữa Real Madrid vào Mallorca vào tháng 5.2009 chỉ ghi nhận lượng khán giả đến sân Bernabeu là 44.270 người.

Tuy nhiên, theo tờ Standard, việc Cristiano Ronaldo chia tay Real Madrid để gia nhập Juventus trong mùa hè vừa qua chỉ là một phần nguyên nhân dẫn đến sự kiện nói trên.

Courtois chưa được bắt chính ở vòng 1 LaLiga mùa giải 2018-2019. Ảnh: Reuters.

Ngoài thủ thành Thibaut Courtois, nhà đương kim vô địch UEFA Champions League không có được cầu thủ đẳng cấp nào khác trong kì chuyển nhượng hè 2018. Cùng với đó, thất bại ở trận Siêu cúp Châu Âu khiến không ít CĐV lo ngại về sức mạnh của Real Madrid dưới thời HLV Julen Lopetegui.

Lúc này, ở Tây Ban Nha, rất nhiều người còn đang tận hưởng kì nghỉ hè ở các bãi biển phía Đông đất nước nên đã bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của mùa giải mới.

Câu chuyện này có phần giống với Barcelona. Lượng khán giả đến sân Camp Nou chỉ đạt 52.356 người cuối tuần qua. Mặc dù Barcelona là thành phố ven biển, người dân địa phương vẫn quyết định tới miền Đông của Tây Ban Nha du lịch trong thời điểm này.

Cầu trường Camp Nou cuối tuần qua cũng không được đông đúc như kì vọng. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, thời gian diễn ra trận đấu cũng khiến cho Real Madrid không có được sự ủng hộ của nhiều CĐV hơn so với thực tế. Bóng bắt đầu lăn trên sân Bernabeu lúc 22h15 ngày 19.8 giờ địa phương. Điều đó có nghĩa khi trận đấu khép lại thì ngày thứ 2 đã tới.

Lịch thi đấu như vậy rõ ràng không ủng hộ cho việc di chuyển của các CĐV ở xa sân bóng. Nhiều trẻ em có lẽ sẽ phải đi ngủ vào lúc Real Madrid bắt đầu trận đấu. Với người lớn, họ phải cân nhắc chuyện đến cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích nếu phải đi làm vào sáng hôm sau.

Thêm vào đó, Getafe được coi là một trong số những đội có ít CĐV nhất ở LaLiga. Bất chấp quãng đường di chuyển chỉ dài 18km, không có quá nhiều CĐV đội khách tới Bernabeu cuối tuần qua.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/bernabeu-trong-vang-khong-han-do-thieu-ronaldo-626408.ldo