Bestune B70 - sedan Trung Quốc thiết kế sexy, giá rẻ

Sau khi những hình ảnh chính thức đầu tiên được tung ra mới đây, mẫu xe sedan Bestune B70 2021 mới đã được đánh giá là một trong những mẫu fastback đẹp nhất do người Trung Quốc sản xuất.

Bestune - thương hiệu con của tập đoàn FAW Trung Quốc - đang lên kế hoạch trình làng mẫu sedan cỡ trung hoàn toàn mới mang tên B70. Trước thời điểm này, những hình ảnh chính thức đầu tiên của Bestune B70 2021 mới đã được tung ra. Sở hữu thiết kế fastback mượt mà, Bestune B70 sở hữu chiều dài 4.810 mm, rộng 1.840 mm, cao 1.455 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. Nhiều ý kiến đánh giá cho rằng đây là một trong những mẫu xe fastback đẹp nhất do người Trung Quốc sản xuất.

Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ FAW Modular Architecture (FMA), mẫu xe sedan Bestune B70 sở hữu ngôn ngữ thiết kế "những đường cong gợi cảm với triết lý sáng và tối".

Trên đầu xe xuất hiện lưới tản nhiệt hình lục giác với mắt lưới tạo hình như 74 giọt nước mưa đang rơi. Mắt lưới này được sắp xếp theo thứ tự dài trên, ngắn dưới khá cuốn mắt.

Hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài xuống cản trước tương đối ấn tượng.

Ngoài ra, mẫu xe ôtô Trung Quốc này còn có hốc gió trung tâm cỡ lớn và đường viền mạ crôm kéo dài hết chiều rộng của cản trước.

Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy phần nóc dốc dần về phía sau vừa mượt mà vừa phong cách. Đặc biệt, Bestune B70 sẽ dùng tay nắm cửa giấu vào thân xe theo phong cách của những mẫu ô tô hạng sang. Thiết kế tay nắm cửa này chẳng những giúp tăng tính khí động học mà còn mang đến cảm giác liền lạc cho sườn xe.

Chưa hết, trên sườn của mẫu sedan cỡ trung này còn có đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Trong khi đó, đường chân kính vểnh lên ở cột C và bộ vành hợp kim 19 inch có thiết kế chấu hình chữ Y giúp tăng hiệu ứng thị giác cho người nhìn.

Đằng sau, Bestune B70 được trang bị đèn hậu nối liền với nhau và kéo dài xuống cản sau, tạo sự tương đồng với dải đèn LED định vị ban ngày. Nắp cốp sau của xe được tích hợp thêm cánh gió đuôi khá nhỏ. Ngoài ra, mẫu ô tô Trung Quốc này còn có 2 đầu ống xả giả hình thang bên dưới cản sau.

Hiện vẫn chưa có hình ảnh và thông tin về nội thất của Bestune B70. Chỉ biết rằng, xe có thể sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, tạo ra công suất tối đa 169 mã lực. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Dự kiến, giá xe Bestune B70 sẽ chính thức được công bố và bày bán tại thị trường Trung Quốc vào quý IV năm nay. Đây sẽ là mẫu xe đầu bảng n hưng sở hữu mức giá phải chăng của thương hiệu Bestune tại thị trường tỷ dân này.

Video: Chi tiết sedan Bestune B70 2021 mới.

Phương Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/bestune-b70-sedan-trung-quoc-thiet-ke-sexy-gia-re-1422152.html