Beyonce tái hợp nhóm Destiny's Child tại Liên hoan Coachella

Ca sĩ Beyonce, 36 tuổi đã đưa được hai thành viên Kelly Rowland và Michelle Williams của nhóm nhạc Destiny's Child trở lại sân khấu trong đêm diễn cùng nhau tại Liên hoan âm nhạc và nghệ thuật bãi biển Coachella ở California vào đêm thứ Bảy.

Ca sĩ Beyonce

Nhóm tam ca này đã có thành công đáng ngạc nhiên với bàn hit Lose My Breath (2004) và theo sau nó là Say My NameSoldier. Đây là lần đầu tiên họ biểu diễn chung sau đêm trao giải Stellar Gospel Music Awards năm 2015.

Destiny's Child biểu diễn cùng nhau tại Coachella

Đêm diễn mở đầu bằng bản hit Crazy In Love do một ban quân nhạc trình tấu. Các vũ công cũng mặc trang phục kiểu quân sự. Buổi diễn kéo dài hơn 2 giờ gồm cả những trích đoạn của nhà hoạt động quyền công dân Malcolm X, nhà văn nữ quyền Chimamanda Ngozi Adichie và nhà hoạt động Nina Simone.

Ngoài ra còn ca khúc Lift Every Voice and Sing, thường được xem là “quốc ca của người da đen”. Beyonce khép lại Liên hoan 3 ngày tại Indio, California bằng buổi diễn có mặt rapper Eminem.

Liên hoan âm nhạc Coachella

Tin đồn Destiny's Child sẽ tái hợp tại Liên hoan Coachella đã được đồn từ nhiều tháng nay, bất chấp việc thành viên Kelly Rowland khẳng định mình không có ý tưởng như thế. Destiny's Child là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử âm nhạc với 14 ca khúc lọt vào bảng xếp hạng Top 40 của nước Anh và 2 ca khúc chiếm vị trí số 1.

Lê Tây Sơn

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/beyonce-tai-hop-nhom-destinys-child-tai-lien-hoan-coachella-23035.html