BHXH TP.HCM mang tết đến bệnh nhân nghèo

Cơ quan BHXH TP.HCM tặng quà động viên tinh thần, mong người bệnh sớm khỏe mạnh và vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Những ngày cuối năm 2022 âm lịch, hầu như mọi người xa quê ai cũng tất bật với công việc để kịp chuẩn bị về quê đón tết. Thế nhưng có những bệnh nhân đã nhiều năm nay không có cái tết trọn vẹn cùng gia đình. Bởi hằng ngày, họ phải chống chọi với bệnh tật ở bệnh viện (BV).

Nhằm động viên tinh thần cũng như hỗ trợ cho người bệnh sớm khỏe mạnh, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, cơ quan BHXH TP.HCM đã tổ chức các buổi đến thăm, tặng quà cho bệnh nhân nghèo tại một số BV ở TP.HCM.

Mong được về nhà ăn tết

Ngồi chăm con trai hơn 22 tuổi đang nằm thở máy trên giường bệnh tại khoa Nội thần kinh, BV 175 (TP.HCM), ông Lê Đình Cường cho biết đã năm năm nay ông và con chưa được về nhà ăn tết.

1.249

sổ BHXH tự nguyện và gần 5.272 thẻ BHYT đã được cơ quan BHXH TP. HCM tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn từ đầu năm 2022 đến nay, với số tiền ủng hộ hơn 5 tỉ đồng.

Ông Cường chia sẻ con trai ông lúc sinh ra vẫn khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến năm hai tuổi, sức khỏe của con suy yếu dần và được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD), phải điều trị lâu dài.

Tháng 3-2017, căn bệnh của con trai ông trở nặng, phải nhập viện tại BV 175 và điều trị cho đến nay.

“Tôi quê ở miền Trung, từ khi con nhập viện phải thở máy mới duy trì được sự sống là cũng từng ấy năm vợ chồng tôi đã rời quê lên TP.HCM làm việc, chăm con. Năm năm qua, tôi nhớ quê da diết nhưng chưa được một lần về thăm quê. Ước mơ lớn nhất của tôi hiện nay là có tiền mua được máy thở để cháu được về nhà ăn tết. Vừa qua, được nhận món quà từ cơ quan BHXH tôi rất vui, tuy không nhiều nhưng đây là sự động viên để gia đình tôi tiếp tục cố gắng bước tiếp về phía trước” - ông Cường xúc động nói.

Chị Phan Thị Thùy Dung, quê An Giang, chia sẻ năm nay không được về quê ăn tết vì căn bệnh của con gái chị vẫn chưa kịp hồi phục.

“Con gái tôi năm nay sáu tuổi, sau những cơn sốt cao, điều trị không hết, bé được chẩn đoán bị viêm màng não. Hơn hai tháng nhập viện tại BV Nhi đồng TP.HCM, tuy bé có bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng chi phí điều trị đã hơn 100 triệu đồng. Hiện tại gia đình rất khó khăn, khi nhận được phần quà từ cơ quan BHXH, tuy không phải là số tiền lớn nhưng nó rất có ý nghĩa với gia đình tôi trong lúc này” - chị Dung xúc động nói.

Ông Lê Đình Cường đang chăm con trên giường bệnh tại khoa Nội thần kinh, BV 175, đã hơn năm năm nay chưa được về quê ăn tết. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chia sẻ khó khăn với người dân nghèo

Trao đổi với PV, BS Trần Thị Kim Thu, Phòng Nghiệp vụ giám định 1, BHXH TP.HCM, cho biết hằng năm cơ quan BHXH TP.HCM tổ chức chương trình tặng quà tết cho các bệnh nhân khó khăn tại một số BV ở TP.HCM. BV Nhi đồng TP là một trong những BV được chọn tặng quà tết.

Chương trình năm nay, cơ quan BHXH TP.HCM đã đến 10 BV tặng 60 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Những bệnh nhân nhận quà là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, thời gian điều trị kéo dài.

“Những phần quà được tặng, nếu tính về giá trị vật chất không lớn nhưng phần nào cũng động viên tinh thần người bệnh vượt qua những khó khăn trước mắt. Hy vọng các bệnh nhân giữ vững tinh thần, cố gắng điều trị tốt, sớm khỏi bệnh về với gia đình” - BS Thu chia sẻ.

Song song với chương trình tặng quà tết, BHXH TP.HCM cũng thực hiện chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang tết ấm đến với người nghèo - xuân Quý Mão.

Được biết nguồn kinh phí đóng góp để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân và quỹ trích từ tiền lương của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, chia sẻ: “Những cuốn sổ BHXH, thẻ BHYT được trao tặng sẽ là sự khích lệ, động viên để người có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia BHXH, BHYT”.•

Hỗ trợ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người khó khăn

Cuối năm 2022, BHXH Việt Nam tổ chức chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”. Đây là chương trình được triển khai đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trên toàn quốc.

Theo đó, ngành BHXH đã vận động sự chung tay đóng góp của công chức, viên chức, người lao động trong ngành và các đơn vị, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho những người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia mạng lưới an sinh xã hội.

Chương trình đã huy động được 100 tỉ đồng để hỗ trợ hơn 10.000 sổ BHXH tự nguyện, 120.000 thẻ BHYT trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

NGUYỄN HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/bhxh-tphcm-mang-tet-den-benh-nhan-ngheo-post715302.html