Bị 17 máy bay Nga dọa, gần 200 thủy thủ tàu chiến Anh sợ 'vỡ mật'

Tổng cộng 17 chiến đấu cơ của Nga đã lượn sát tàu chiến HMS Duncan của Hải quân Hoàng gia Anh khiến thủy thủ đoàn trên tàu này vừa sợ vừa... tức.

Hải quân Hoàng gia Anh vừa đăng tải đoạn video được thủy thủ trênchiến hạm HMS Duncan ghi lại tại Biển Đen vào cuối tuần vừa rồi. Theo đó, tàu HMS Duncan đã bị các chiến đấu cơ của Nga "dọa dẫm" khi đang di chuyển trên vùng biển này. Nguồn ảnh: BI.

Trong đoạn Video có thể thấy, các chiến đấu cơ của Nga tiếp cận sát vào tàu chiến HMS Duncan. Các phi công Nga thậm chí còn vui tính, sử dụng tiếng nổ âm thanh (sonic boom) để gây lên những âm thanh náo loạn trên đầu HMS Duncan. Nguồn ảnh: BI.

Phía Anh cho biết, sự việc xảy ra họ đang di chuyển tại vùng biển cách bán đảo Crimea khoảng 50 km về phía Nam - đây là khoảng cách tiếp cận gần bán đảo Crimea nhất từ trước đến nay của Hải quân Anh. Nguồn ảnh: BI.

Trong lúc khu trục hạm HMS Duncan có mặt tại đây, Không quân Nga vẫn đang quần thảo khắp bầu trời quanh eo biển Kerch - một hoạt động thường ngày của Không quân Nga kể từ khi có vụ va chạm với các tàu Ukraine trong khu vực này. Ngay lập tức, một loạt chiến đấu cơ Nga chuyển hướng và xông thẳng tới vị trí của HMS Duncan. Nguồn ảnh: Pinterest.

Phía Anh đã đếm được tổng cộng 17 chiến đấu cơ Nga các loại bay vọt qua đầu tàu chiến HMS Duncan. Anh khẳng định, các chiến đấu cơ Nga không hề phát ra tính hiệu thông báo hay cảnh báo gì mà chỉ đơn giản là lượn qua tàu của Anh, thậm chí còn thực hiện cả động tác... bổ nhào. Nguồn ảnh: UKRN.

Trong khi truyền thông Anh và phương Tây đang gào thét tố cáo Không quân Nga gây nguy hiểm cho các tàu chiến nước ngoài trong khu vực biển Đen thì truyền thông Nga có phần bình thản hơn nhiều. Nguồn ảnh: Dailymail.

Truyền thông Nga cho rằng, việc chiến đấu cơ Nga bay ở độ cao thấp trong khu vực biển Đen là điều rất bình thường. Kể cả việc các phi công vui tính của Nga có "đùa" một chút với tàu chiến Anh thì điều đó cũng không ảnh hưởng tới sự an toàn của tàu chiến này khi nó còn đang lênh đênh trên mặt nước còn chiến đấu cơ Nga thì ở tận trên trời. Nguồn ảnh: Dailymail.

Theo thông lệ, các tàu chiến của các nước không có lãnh hải ở Biển Đen chỉ được phép vào và lưu trú trong vùng biển này không quá 21 ngày (3 tuần) trước khi phải rút lui. Điều này khiến hải quân các nước trên thế giới như Anh và Mỹ luôn phải "xoay tua" các tàu chiến của mình ra vào vùng biển Đen để duy trì sự hiện diện quân sự ở đây. Nguồn ảnh: Dailymail.
aaa

Sáu quốc gia duy nhất có quyền duy trì lực lượng Hải quân ở Biển Đen chính là những quốc gia có phần tiếp giáp với vùng biển này gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Romania, Ukraine, Nga và Gruzia. Nguồn ảnh: BBC.

HMS Duncan là một trong các khu trục hạm hiện đại nhất của Hải quân Anh được đóng theo lớp Type 45 Daring. Con tàu có sự phục vụ của gần 200 thủy thủ này được trang bị hệ thống radar hiện đại nhất cùng hệ thống tên lửa đánh chặn tiên tiến phục vụ cho nhiệm vụ số 1 bảo vệ hạm đội. Nguồn ảnh: Wikipedia

Mời độc giả xem Video: Cảnh tượng hỗn loạn trong phòng điều hành tác chiến của tàu HMS Duncan khi phát hiện đang có 17 chiến đấu cơ Nga xông thẳng vào vị trí của mình.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bi-17-may-bay-nga-doa-gan-200-thuy-thu-tau-chien-anh-so-vo-mat-1153039.html