Bị 2 thanh niên truy sát, cặp vợ chồng cửa hàng tạp hóa thương vong

Trong lúc ông Khóng đang rót rượu, bất ngờ đối tượng Thuyền dùng dao chém vào đầu nạn nhân. Không dừng lại, Thuyền tiếp tục dùng dao truy sát vợ ông Khóng.

Khoảng 20h30 ngày 19/7, ông Hoàng Văn Khóng (SN 1942, trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) đang ở trong nhà cùng vợ là bà Hoàng Thị Não (SN 1942).

Lúc này, hai đối tượng nghi giết người là Hoàng Văn Thuyền (SN 2003), thường trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình và Triệu Văn Ton (SN 2003) đến nhà ông Khóng để mua thực phẩm và nước uống.

Quán tạp hóa nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Khoảng ít phút sau, hai thanh niên này quay lại quán tạp hóa nhà ông Khóng để mua thêm rượu. Trong lúc ông Khóng đang rót rượu, bất ngờ đối tượng Thuyền dùng dao chém vào đầu nạn nhân. Không dừng lại, Thuyền tiếp tục dùng dao truy sát vợ ông Khóng.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Kh. đã tử vong, còn bà N. hiện đang được điều trị tại bệnh viện huyện Quang Bình. Sự việc sau đó được người dân báo lên Công an huyện Quang Bình xuống điều tra làm rõ.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, đến khoảng 4h ngày 20/7, Công an huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã bắt giữ Thuyền và Ton giao Công an huyện Quang Bình điều tra xử lý.

Nguyễn Đoàn (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/bi-2-thanh-nien-truy-sat-cap-vo-chong-cua-hang-tap-hoa-thuong-vong