Bí ẩn bên trong những 'động lắc' của dân chơi núp bóng quán karaoke

Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng tại các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng loạt vụ việc, đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke. Vấn nạn này đã dấy lên hồi chuông báo động cho các gia đình và xã hội.

Mới đây nhất, ngày 18/11, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) kiểm tra đột xuất quán karaoke tại khu phố 2 (phường Bửu Long, TP Biên Hòa).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 30 thanh niên ở 4 phòng hát đang mở lớn nhạc để sử dụng ma túy.

Nhiều người có biểu hiện “phê” ma túy nằm la liệt trên ghế, số khác đang nhảy nhót. Kiểm tra phòng, công an thu giữ bộ sử dụng ma túy, điếu hút shisha.

Làm việc với công an, nhiều thanh niên nói đã đi chơi ở quán bar trước đó rồi về quán karaoke tiếp tục chơi và dùng ma túy. Tại quán karaoke, nhóm thanh niên không hát mà mở to nhạc để nhảy và dùng chất gây nghiện.

Hiện trường vụ hàng chục thanh niên có biểu hiện "phê" ma túy tại quán karaoke tại khu phố 2 (phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai) - Ảnh: Báo Đồng Nai

Chủ quán karaoke khai với công an rằng những thanh niên trên đến thuê phòng vào khoảng 1-2h sáng cùng ngày. Vì hoạt động khuya, chủ quán giao cho nhân viên tiếp đón khách nên không biết vụ việc.

Sau khi lập biên bản ghi nhận tại hiện trường, lực lượng công an đã đưa nhóm thanh niên về trụ sở làm việc và tổ chức kiểm tra ma túy.

Cũng tại tỉnh Đồng Nai, trước đó, ngày 10/11, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cùng các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra đột xuất quán Karaoke 146 (đóng trên đường Đồng Khởi, phường Tân Phong, TP Biên Hòa).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 52 thanh niên cả nam lẫn nữ vật vờ, nằm, ngồi la liệt tại 4 phòng hát trong quán, trong đó có một số đối tượng đang sử dụng ma túy.

Lực lượng công an đã lấy mẫu test nhanh những người có mặt trong quán, kết quả có 50/52 người dương tính với chất ma túy, trong đó có nhiều cô gái tuổi từ 18 - 25 tuổi.

Một vụ khác, sáng ngày 7/10 vừa qua, hàng chục chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh bất ngờ ập vào nhà hàng karaoke Happy (số 139 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5), bắt quả tang trên 100 nam nữ trong các phòng đang phê ma túy.

Các chiến sĩ đã ập vào 8 căn phòng của nhà hàng và phát hiện các nam nữ thanh niên nhún nhảy trong tiếng nhạc cực lớn, có biểu hiện phê ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện nhiều túi ni lông chứa các dạng tinh thể, nghi ngờ là ma túy và nhiều dụng cụ thường được dùng để sử dụng ma túy. Do vậy, tất cả những nam nữ thanh niên có mặt tại đây đều buộc đi xét nghiệm ma túy để tiến hành xử lý theo quy định.

Đồng thời, nhà hàng Happy cũng bị lực lượng chức năng xử lý về hành vi kinh doanh karaoke không phép, hoạt động quá giờ quy định, giữ xe lấn chiếm vỉa hè và để khách sử dụng ma túy.

Trong diễn biến có liên quan đến vụ việc, ngày 8/10, công an quận 5 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, qua kiểm tra nhanh ma túy đã xác định có 82 người (48 nam, 34 nữ) dương tính với ma túy. Công an quận 5 đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó, rạng sáng 6/8, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và Công an phường Phương Canh đột kích bất ngờ quán karaoke Ánh Dương 2, thuộc địa bàn phường Phương Canh phát hiện tại 2 phòng hát số 103 và 201 đang có hàng chục nam nữ thanh niên có biểu hiện "phê" ma túy, đang “bay lắc” điên cuồng theo tiếng nhạc.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện tại phòng 103 trên bàn của phòng hát có 1 đĩa sứ màu trắng, trong lòng đĩa có chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng ke, một ống hút tự tạo được quấn bằng tờ tiền 10.000 đồng.

Còn ở phòng 201, qua kiểm tra phát hiện thu giữ của Bùi Thị Thùy Dương (21 tuổi, trú tại Lạng Sơn) có 3 viên nén màu xanh hình tròn và Trịnh Ngọc Quỳnh (34 tuổi, trú tại quận Tây Hồ) mảnh viên nén và chất bột màu xanh đều nghi là ma túy tổng hợp.

Các nghi phạm khai nhận đã sử dụng ma túy tổng hợp để “bay, lắc”. Tổ công tác đã lập biên bản đưa các đối tượng liên quan về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Trước đó, ngày 29/6/2016, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an phối hợp với các lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đột kích vào quán karaoke Ruby, số 8 đường vòng Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều chất nghi là ma túy và chất gây nghiện, ma túy đá, thuốc lắc. Khoảng 400 đối tượng đã bị di lý để thử chất gây nghiện.

Qua kiểm tra, khám xét 8 tầng của quán, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói ma túy đá, thuốc lắc và nhiều phương tiện dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Đây là quán karaoke quy mô bậc nhất trên địa bàn Hải Phòng, là "bãi đáp" lý tưởng, yêu thích của các "dân chơi" trong thành phố.

Ngoài việc kinh doanh karaoke, bar, vũ trường, quán Ruby còn hấp dẫn các đối tượng bởi vị trí của quán khá kín đáo và có dàn "chân dài" phục vụ nhiệt tình, chuyên nghiệp…

Thủ đoạn điều hành tinh vi của chủ quán

Trước đó, rạng sáng ngày 23/1/2016, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với CAQ Hà Đông bất ngờ kiểm tra quán karaoke Thiên Sơn Lầu tại tổ dân phố Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông đã phát hiện 28 đối tượng chủ yếu độ tuổi từ 17 đến 25 gồm cả nam và nữ đang cuồng loạn bay lắc theo tiếng nhạc lớn tại các phòng của quán này.

Khám xét tại khu vực lễ tân tầng 1, các trinh sát thu giữ 29 gói ma túy tổng hợp và 1 lọ nhựa cùng nhiều túi nilon có dính ma túy. Còn tại phòng hát tầng 1, lực lượng công an đã phát hiện 5 nam và 6 nữ đang điên cuồng theo âm thanh chát chúa, trên bàn có chiếc đĩa sứ bày một cơ số ma túy còn chưa sử dụng và một số vỏ túi nilon đã qua sử dụng.

Công an Hà Nội kiểm tra, triệt phá “động lắc” núp bóng quán karaoke Thiên Sơn Lầu rạng sáng 23/1/2016 - Ảnh: Công an Nhân dân

Tại phòng hát tầng 2, 7 nam và 4 nữ đã “phê” ma túy, trong đó có nhiều thanh niên đã cởi bỏ hết áo. Tại đây, cơ quan công an đã thu nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy trong đó có 2 tẩu hút ma túy và có đĩa đựng ma túy đá và 4 viên nén tròn màu nâu, cùng máy tính xách tay và điện thoại di động. Tại phòng hát thuộc tầng 3, cơ quan công an phát hiện 4 đối tượng gồm 1 nam, 3 nữ cùng máy tính bảng.

Ngay trong đêm, các đối tượng đã được cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội đưa về trụ sở để phân loại, tiếp tục điều tra mở rộng. Tại đây, các đối tượng khai nhận thường xuyên vào quán karaoke Thiên Sơn Lầu để sử dụng ma túy và “bay lắc”.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã thử ma túy đối với các đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Kết quả 24/28 đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy, trong đó có 2 nhân viên quản lý quán này.

Theo trinh sát tham gia phá án, chủ quán Nguyễn Văn Lợi dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan công an, như thường xuyên bố trí nhân viên cảnh giới, khi có khách lạ hoặc xe ô tô lạ đều phải báo cho Lợi. Cùng với đó là hệ thống camera được bố trí khắp nhà, các phòng hát kiêm sử dụng ma túy đều được lắp đặt hệ thống tường cách âm và 2 lớp cửa kiên cố nên việc tiếp cận và phát hiện rất khó. Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Văn Lợi thường xuyên vắng mặt tại quán và điều hành qua hệ thống camera giám sát và điện thoại.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bi-an-ben-trong-nhung-dong-lac-cua-dan-choi-nup-bong-quan-karaoke-a210028.html