Bí ẩn bộ hài cốt người mẹ ôm chặt con trong ngôi mộ cổ

Trong lúc khai quật ngôi mộ cổ 1500 năm tuổi, các nhà khảo cổ đã bất ngờ phát hiện bộ hài cốt của một người mẹ đang ôm chặt con nhỏ.

Theo đó, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật một nghĩa trang thời Anglo-Saxon, tại Scremby, hạt Lincolnshire, Anh và bất ngờ phát hiện thấy hơn 20 bộ hài cốt có niên đại từ cuối thế kỷ thứ 5 tới giữa thế kỷ thứ 6.

Nhóm nghiên cứu đến từ trường Đại học Sheffield cho biết, các hài cốt được chôn kèm nhiều đồ cúng tế xa xỉ. Trong đó có bộ hài cốt của một người phụ nữ giàu có trong tư thế ôm chặt đứa trẻ nhỏ trong vòng tay. Người này trước khi được chôn có mang theo nhiều món đồ trang sức quý như vòng cổ làm từ hạt hổ phách, pha lê, túi vải trang trí ngà voi, cài áo bằng một chiếc trâm trang trí.

Hiện, cuộc nghiên cứu vẫn đang tiếp diễn để nhóm nghiên cứu tìm hiểu, phân tích kết hợp với kỹ thuật khoa học tiên tiến, qua đó trả lời câu hỏi quan trọng về cộng đồng Anglo-Saxon ở miền đông nước Anh.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/video-phat-hien-hai-cot-nguoi-me-om-chat-con-trong-ngoi-mo-co-a253846.html