Bí ẩn chủ nhân của 11 tỷ đồng bỏ rơi ở biên giới Campuchia

Cơ quan chức năng sẽ lập biên bản tịch thu 11 tỷ đồng bỏ lại trong bọc nylon ở biên giới Campuchia nếu không có người đến nhận. Chủ nhân của số tiền này là ai, vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

Báo Kiến Thức đưa tin, ngày 28/6, thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo tìm chủ nhân của 470.000 USD (gần 11 tỷ đồng trong bịch nylon bị bỏ rơi ở biên giới Campuchia).

Trước đó, vào ngày 24/6, đội Đặc nhiệm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn làm nhiệm vụ trên tuyến kênh Chắc Ri (phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc). Phát hiện một thuyền máy lưu thông theo hướng Campuchia về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Số tiền 470.000 USD.

Số tiền 470.000 USD.

Nhóm người trên thuyền máy bỏ chạy. Sau khi lên bờ, chúng chạy bộ về phía biên giới Campuchia, bỏ lại trên thuyền một túi nylon được quấn băng dính màu vàng. Được biết, bên trong túi nylong có 47 cọc tiền, qua kiểm đếm xác định có 470.000 USD (ước tính gần 11 tỷ đồng trong bọc nylon).

Cơ quan chức năng đã thẩm định và xác định 470.000 USD vận chuyển trái phép qua biên giới được phát hiện vào ngày 24/6 là tiền thật.

Về hướng xử lý số tiền này, thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Đại tá Lý Kế Tùng - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) An Giang cho biết: "Chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi trong thời gian 1 tháng để tìm chủ sở hữu lô hàng lậu này. Nếu không có ai đến nhận là chủ sở hữu của số tiền trên thì sẽ tiến hành lập biên bản tịch thu nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định pháp luật".

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-an-chu-nhan-cua-11-ty-dong-bo-roi-o-bien-gioi-campuchia-a439740.html