Bị Ấn Độ tố cáo có động thái gây bùng phát căng thẳng mới ở biên giới, Trung Quốc nói gì?

Ngày 31/8, Quân đội Ấn Độ ra thông cáo cho biết, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành di chuyển quân đội vào cuối tuần qua (29-30/8) để thay đổi hiện trạng tại khu vực biên giới tranh chấp trong một vụ bùng phát căng thẳng mới giữa hai bên.

Thông cáo nêu rõ: “Đêm 29, rạng sáng ngày 30/8, một nhóm quân PLA đã vi phạm thỏa thuận trước đó đạt được trong các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao tại khu vực Đông Ladakh và thực hiện các hoạt vi khiêu khích quân sự để thay đổi hiện trạng”.

Thông cáo cũng cho biết, quân đội Ấn Độ đã chặn đứng âm mưu của Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng trên thực địa.

Trước lời tố cáo này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, quân đội biên giới nước này "chưa bao giờ vượt qua đường Ranh giới thực tế (LAC)".

Phát biểu họp báo ngày 31/8, người phát ngôn Triệu Lập Kiên khẳng định cả hai bên đang liên lạc về tình hình trên thực địa.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bi-an-do-to-cao-co-dong-thai-gay-bung-phat-cang-thang-moi-o-bien-gioi-trung-quoc-noi-gi-122729.html