Bí ẩn hàng chục học sinh Zimbabwe tuyên bố nhìn thấy người ngoài hành tinh

Tháng 9/1994, 62 học sinh tại một trường học ở Ruwa, Zimbabwe tuyên bố đã nhìn thấy những UFO xuất hiện trên bầu trời trong giờ ra chơi. Thậm chí, một số học sinh nhìn thấy sinh vật ngoai hành tinh cao khảong 90 cm.

Vào khoảng 10h15 sáng ngày 16/9/1994, 62 học sinh tại trường Tiểu học Ariel, thị trấn Ruwa, Zimbabwe bất ngờ nhìn thấy 3 vật thể bí ẩn được cho là UFO của người ngoài hành tinh xuất hiện trên bầu trời trong giờ ra chơi.

Vào khoảng 10h15 sáng ngày 16/9/1994, 62 học sinh tại trường Tiểu học Ariel, thị trấn Ruwa, Zimbabwe bất ngờ nhìn thấy 3 vật thể bí ẩn được cho là UFO của người ngoài hành tinh xuất hiện trên bầu trời trong giờ ra chơi.

Theo lời kể của các em học sinh, các UFO trông giống quả cầu bạc lơ lửng trên bầu trời phía trên khuôn viên trường. Một lúc sau, những vật thể bí ẩn này bay đi và hạ cánh xuống một bãi đất cách sân trường khoảng 100m.

Sau đó, các học sinh nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ có hình dáng giống con người bước ra khỏi UFO. Sinh vật này cao khoảng 90 cm, đôi mắt to, làn da nhợt nhạt, tóc đen và đi lại xung quanh khu đất.

Một vài đứa trẻ còn báo cáo rằng, người ngoài hành tinh đã giao tiếp với họ không phải bằng lời nói mà là thần giao cách cảm. Sinh vật ngoài Trái đất thúc giục các em học sinh hãy bảo vệ môi trường trên hành tinh xanh.

Sau đó, sinh vật ngoài hành tinh bước trở lại UFO rồi rời đi. Vật thể lạ không xác định này bay đi trong sự ngỡ ngàng của những em học sinh.

Giáo sư John Mack công tác tại Đại học Harvard đã phỏng vấn những em học sinh đã chứng kiến vụ việc kỳ lạ trên. Tất cả các em được yêu cầu vẽ lại bối cảnh diễn ra vụ việc vào ngày hôm ấy.

Theo đó, tất cả các nhân chứng nhỏ tuổi đều vẽ tranh mô tả một sinh vật ngoài hành tinh có đôi mắt lớn, dáng người mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt, mái tóc dài màu đen và mặc trang phục cũng màu đen. Một số em học sinh còn vẽ hình ảnh về các UFO đã nhìn thấy.

Trước sự việc kỳ lạ này, một số chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu, điều tra nhưng không tìm được bất cứ bằng chứng khoa học nào giúp chứng minh UFO và người ngoài hành tinh đã xuất hiện tại trường Tiểu học Ariel.

Điều này khiến một giả thuyết cho rằng, 62 em học sinh có thể mắc chứng cuồn loạn tập thể. Do bị hấp dẫn bởi những câu chuyện về sinh vật ngoài Trái đất nên những học sinh này có thể đã cùng bị ảo giác chứng kiến UFO và người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, một số người cho rằng 62 em học sinh trên có thể đã thực sự nhìn thấy UFO và người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, việc tìm kiếm manh mối, bằng chứng khoa học gặp rất nhiều khó khăn bởi sinh vật ngoài Trái đất cực thông minh và sở hữu công nghệ tiên tiến nên chưa bao giờ bị bắt.

Mời độc giả xem video: Giả thuyết về sự tồn tại người ngoài hành tinh gây “chấn động”.

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-hang-chuc-hoc-sinh-zimbabwe-tuyen-bo-nhin-thay-nguoi-ngoai-hanh-tinh-1855607.html