Bí ẩn hình mèo khổng lồ 2.000 tuổi mới phát hiện ở Peru

Các nhà khảo cổ mới phát hiện một hình mèo khổng lồ hơn 2.000 năm tuổi được chạm khắc trên mặt đồi ở Nazca, Peru. Tuy nhiên, các chuyên gia lo lắng hình mèo này có thể biến mất trong thời gian tới.

Theo Bộ Văn hóa Peru, một hình mèo khổng lồ dài 37m, có niên đại hơn 2.000 năm tuổi được các nhà khảo cổ phát hiện trên mặt đồi ở Nazca, Peru. Đây là hình vẽ mới nhất thuộc hệ thống hình vẽ bằng những đường kẻ Nazca nổi tiếng của người Peru.

Những hình vẽ trên cao nguyên Nazca (Nazca Lines) gồm hàng trăm hình vẽ bí ẩn được khắc trên bề mặt một cao nguyên cách thủ đô Lima khoảng 250 dặm về phía nam.

Những hình vẽ này mô tả con người, động vật, cây cỏ... UNESCO công nhận Nazca Lines là Di sản Thế giới từ năm 1994.

Theo các chuyên gia, khu vực tìm thấy những đường kẻ Nazca được cho là có người sinh sống vào khoảng năm 500 trước Công nguyên và biến mất đột ngột vào năm 500 sau Công nguyên.

Với hình mèo khổng lồ mới phát hiện, các chuyên gia cho hay những đường chạm khắc trên bề mặt quả đồi có chiều rộng từ 30 - 50 cm.

Các chuyên gia suy đoán hình mèo chạm khắc trên bề mặt quả đồi ở Nazca được tạo nên trong khoảng thời gian từ năm 200 đến năm 100 trước Công nguyên.

Theo các chuyên gia, cách thể hiện hình mèo như thế này thường thấy trong các hình vẽ trang trí trên đồ gốm sứ và vải vóc ở xã hội thời Paracas.

Bộ trưởng Văn hóa Peru cho biết hình mèo lớn trên rất có thể sẽ đối mặt với những nguy cơ tiêu cực trong tương lai.

Theo đó, hình vẽ khổng lồ này có thể biến mất trong thời gian tới do tác động của xói mòn tự nhiên.

Mời độc giả xem video: Peru: Phát hiện 11 ngôi mộ cổ. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-hinh-meo-khong-lo-2000-tuoi-moi-phat-hien-o-peru-1450414.html