Bí ẩn lô 30 tên lửa đạn đạo Nga nhận trong năm nay

Trong năm nay, Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga (RVSN) sẽ nhận được hơn 30 tên lửa xuyên lục địa, nhưng Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ cụ thể loại nào.

Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Nga, trước cuối năm nay, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN) sẽ nhận hơn 30 tên lửa đạn đạo liên lục địa, nâng số tên lửa hiện đại lên 76% nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân cho RVSN. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Nga, trước cuối năm nay, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN) sẽ nhận hơn 30 tên lửa đạn đạo liên lục địa, nâng số tên lửa hiện đại lên 76% nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân cho RVSN. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Nga nhất quyết không hé lộ "danh tính" siêu tên lửa liên lục địa mới. Dẫu vậy, khả năng rất cao đó sẽ là hệ thống tên lửa liên lục địa di động RS-24 Yars. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Bởi hiện nay RS-24 Yars đã đi vào hoạt động ổn định hoàn toàn, trong khi các chương trình tên lửa liên lục địa (ICBM) thế hệ mới RS-26 Rubezh và RS-28 Sarmat vẫn còn đang phát triển. Thế hệ Topol thì đã lỗi thời, thế nên nếu là tên lửa hiện đại thì chỉ có RS-24 Yars. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

RS-24 Yars là hệ thống tên lửa liên lục địa được phát triển trên cơ sở thế hệ Topol, chúng được đưa vào trang bị từ tháng 7/2010 tới nay. Ước tính hiện Nga duy trì 90 bệ phóng tự hành Yars và 24 bệ phóng cố định. Nguồn ảnh: Wikipedia

Trong số đó, 24 giếng phóng cố định RS-24 Yars nằm trong biên chế Sư đoàn 28 ở Kozelsk (Quân đoàn tên lửa 27); 90 bệ phóng tự hành di động RS-24 Yars phân bổ cho Sư đoàn tên lửa 14 ở Yoshkar-Ola, Sư đoàn 54 ở Teykovo (Quân đoàn 27) và Sư đoàn 13 ở Dombarovskiy, Sư đoàn 42 ở Nizhniy Tagil (Quân đoàn 31) và Sư đoàn 39 ở Novosibirsk thuộc Quân đoàn 33. Nguồn ảnh: Wikipedia

Toàn bộ hệ thống phóng đồ sộ của tổ hợp tên lửa Yars được bố trí trên khung gầm xe vận tải siêu trường siêu trọng MZKT-79221 16x16 bánh. Xe có tốc độ 45km/h, dự trữ hành trình 500km. Nguồn ảnh: Sputnik

Toàn bộ thời gian chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Yars chỉ mất 7 phút, có thể triển khai bắn từ bất cứ đâu mà không cần thiết chuẩn bị trước. Nguồn ảnh: Wikipedia

Việc ba tầng động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn giúp việc triển khai bắn RS-24 Yars "đơn giản" hơn so với tên lửa nhiên liệu lỏng. Nguồn ảnh: Wikipedia

Yars có trọng lượng 49,6 tấn, dài 20,9m, đường kính thân 2m, tầm bắn đạt 11-12.000km, tốc độ siêu thanh Mach 20, trang bị 3-6 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập (MIRV) tùy vào công suất - trọng lượng.

Trong tương lai gần, RVSN vẫn sẽ duy trì RS-24 Yars và có thể bổ sung thêm RS-26 Rubezh ở tầm xa (khoảng 5.000-6.000km). Tên lửa dùng động cơ nhiên liệu rắn, mang được 4 đầu đạn hạt nhân. Nguồn ảnh: Military Today

Còn với tên lửa liên lục địa đặt trong các giếng phóng, Nga đang nỗ lực phát triển RS-28 Sarmat dùng động cơ nhiên liệu lỏng. Tên lửa có trọng lượng khoảng 220 tấn, mang 10-24 đầu đạn hạt nhân, tầm bắn 11.000km. Nguồn ảnh: Russian Space Web

Theo kienthuc.net.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bi-an-lo-30-ten-lua-dan-dao-nga-nhan-trong-nam-nay/20190618093645158