Bí ẩn luồng sáng UFO khiến phi công Thế chiến II chết khiếp

Hiện tượng Foo Fighters được ghi nhận từ các đội bay của cả Mỹ, Anh, Đức và Nhật Bản, những quốc gia chủ chốt trong thế chiến II. Dù không gây thiệt hại gì những nó đã khiến nhiều phi công khiếp sợ.

Foo Fighters là tên gọi của một hiện tượng bí ẩn đã được rất nhiều phi công ghi nhận trong Thế chiến thứ II.

Theo mô tả, đó là một vật thể bay lạ hình cầu, có khả năng rực sáng, thay đổi độ sáng liên tục.

Vật thể này thường bay song song với đội bay, giữ một tốc độ và khoảng cách ổn định như thể nó đang theo dõi hoạt động của những chiếc máy bay.

Đôi khi nó tăng tốc đột ngột, di chuyển vị trí tức thời và thậm chí bay vòng lên các ngọn núi theo cách thức rất phi thường.

Hiện tượng Foo Fighters được ghi nhận từ các đội bay của cả Mỹ, Anh, Đức và Nhật Bản, những quốc gia chủ chốt trong Thế chiến II.

Không có báo cáo nào về việc Foo Fighter tấn công hay gây tổn hại gì với những chiếc máy bay, nên cho đến nay nó vẫn được coi là một hiện tượng vô hại.

Về mặt tên gọi, thuật ngữ "Foo Fighters" được lấy từ bộ truyện tranh "Smokey Stover - The Foo Fighters" nổi tiếng thập niên 1930-1940.

Cho đến nay đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra quanh hiện tượng này, nhưng chưa có bất cứ giả thuyết nào được chứng thực.

Theo một số nhà nghiên cứu, Foo Fighters có thể chỉ là ảo giác quang học hoặc một hiện tượng vật lý nào đó mà con người chưa biết đến. Ý kiến khác thì cho rằng đó là thiết bị do thám của Liên Xô.

Những người có trí tưởng tượng phong phú nhất tin rằng Foo Fighters chính là thiết bị theo dõi các hoạt động trên trái đất của người ngoài hành tinh.

Dường như hiện tượng này chỉ xuất hiện với những chiếc máy bay chiến đấu thế hệ cũ. Trong suốt nhiều thập niên qua, không có báo cáo nào về Foo Fighters ở những máy bay thương mại.

Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-luong-sang-ufo-khien-phi-cong-the-chien-ii-chet-khiep-1164655.html