Bí ẩn lý do trung tá treo cổ: Những lời phàn nàn

Trước khi trung tá treo cổ trong khách sạn, nhiều người bạn thường nghe ông phàn nàn về cuộc sống gia đình.

Lý do khiến Trung tá Trần Văn Đông (45 tuổi), cán bộ công an tỉnh Bình Dương tử vong tại khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ, khu dân cư Chánh Nghĩa (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) vẫn đang là câu hỏi nhiều người quan tâm.

Theo thông tin trên trên TT, ông Đông đi công tác từ Cần Thơ về rồi cất đồ tại nhà, sau đó ra khách sạn thuê phòng ngủ. Đến sáng thì nhân viên phát hiện vụ việc trên.

Theo người nhà của nạn nhân, ông Đông hiện đang sống với vợ tại nhà bên ngoại. Trước khi xảy ra vụ việc, nhiều người bạn thường nghe ông phàn nàn về cuộc sống gia đình.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc (Ảnh TT)

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc (Ảnh TT)

Như thông tin trước đó, trưa ngày 21/4, nhân viên khách sạn không thấy vị trung tá ra ngoài nên đến gọi cửa hỏi thăm. Sau nhiều lần gọi nhưng không có phản hồi, nhân viên khách sạn mở cửa kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ.

Được biết nạn nhân mới thuê phòng tại đây để ở thì xảy ra sự việc trên.

Sau khi nhận được tin báo, Công TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm pháp y, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của trung tá.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Thu Trang(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bi-an-ly-do-trung-ta-treo-co-nhung-loi-phan-nan-3356863/