Bí ẩn pho tượng cổ

Những ngày cuối năm 2016, người dân thôn Hiệp Thuận, xã Tân Hải (TX La Gi, Bình Thuận) khá bất ngờ về thông tin kẻ gian đột nhập nhà ông Nguyễn Thanh Tâm (1966) lấy cắp tài sản.

Xác định đây là vụ trộm có tài sản thiệt hại lớn, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, CQĐT CATX La Gi khẩn trương xác lập Chuyên án truy xét 016T để đấu tranh làm rõ thủ phạm. Quá trình đấu tranh chuyên án, CATX La Gi tập trung rà soát toàn bộ đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, nhất là số có tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp, cướp giật. BCA còn lần theo manh mối là số tang vật bị mất cắp, trong đó có chiếc xe máy loại Wave màu trắng, BKS 86B6-082.00. Cùng với đó, CQĐT cũng tập trung việc xác minh pho tượng cổ có giá trị hàng tỷ đồng, bởi đây cũng là manh mối làm rõ chân dung thủ phạm gây án.

Quá trình làm việc với bị hại và những người biết việc, BCA xác định, pho tượng Phật A Di Đà nhà ông Tâm bị mất là có thật. Nguồn tin trinh sát cho biết, thời gian gần đây ông Tâm kinh doanh bị thua lỗ nên gia đình đánh tiếng rao bán pho tượng cổ để trả nợ. Rất nhiều người sưu tầm đồ cổ tìm đến nhà ông Tâm để xem hàng và hỏi mua. Trong số này, có một người nữ quê ở miền Tây ngã giá hơn 7 tỷ đồng và được gia chủ thuận bán. Khách mua đặt cọc 100 triệu đồng và hẹn ngày nhận hàng, song chưa kịp giao dịch thì tượng đã bị mất trộm.

Từ những thông tin thu thập được và sau gần 1 năm lần theo dấu vết tội phạm, ngày 24-7-2017, CATX La Gi phát hiện, thu giữ xe máy BKS 86B6-082.00 của gia đình ông Tâm bị mất trộm. Từ tang vật vụ án, các điều tra viên CATX La Gi tổ chức truy xét và xác định thủ phạm lấy cắp tài sản nhà ông Tâm là Trần Văn Thành (1984, trú xã Tân Hải, TX La Gi), Trần Việt Huấn (1982, trú xã Tân Tiến, TX La Gi). Cả hai là những đối tượng hình sự nổi trên địa bàn thị xã. Thành có 3 tiền án về các tội “Đánh bạc”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, còn Huấn 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Trần Việt Huấn

Qua đấu tranh, Huấn và Thành thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản nhà ông Tâm, trong đó có pho tượng Phật A Di Đà. Cụ thể, 1 giờ ngày 23-10-2016, sau khi đi chơi, Thành điều khiển xe máy BKS 86F7-6477 chở Huấn về nhà Thành tại xã Tân Hải để ngủ. Lúc về, thấy nhà đóng cửa, Thành chở Huấn về nhà Huấn ở xã Tân Tiến. Khi đi đến đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận (xã Tân Hải), cả hai phát hiện nhà ông Nguyễn Thanh Tâm khóa cửa, đèn bật sáng bên ngoài, không có ai bên trong nên bàn bạc, thống nhất đột nhập lấy cắp tài sản. Cả hai dừng xe, dùng gạch đập vỡ cửa kính nhà ông Tâm, mở chốt khóa cửa trong và vào lục tìm tài sản. Sau một hồi lục soát, Thành và Huấn lấy 1 bộ âm-ly hiệu Sonraw, 1 dàn máy vi tính để bàn hiệu Samsung, 4 túi xách nữ, 1 bộ trang điểm, 1 bộ chuông đồng, 1 tượng Phật A Di Đà bằng đồng nặng khoảng 2kg cùng nhiều tài sản giá trị khác. Sau khi “gom” xong tài sản, Huấn và Thành chất lên xe máy BKS 86B6-082.00 để trong phòng bếp nhà ông Tâm chở về nhà Huấn cất giấu. Sau đó cả hai quay về lại nhà ông Tâm xóa dấu vết rồi lấy xe của Huấn đi về.

Tại nhà Huấn, Thành lục ví của ông Tâm lấy được 300 ngàn đồng rồi điều khiển xe máy BKS 86B6-082.00 mang theo 4 chiếc ví đến nhà trọ Kỳ Duyên thuộc P. Tân Thiện (TX La Gi) đưa cho Trần Vũ Hùng (1979, trú P. Phước Lộc, TX La Gi) để nhờ cầm giúp. Lúc giao xe, Thành nói dối với Hùng là xe của chị gái nên Hùng tin tưởng, đưa cho Ngô Gia Quốc (1982, trú P. Phước Lộc, TX La Gi) mang đến cầm cho Nguyễn Văn Dũng (1974, trú cùng phường) với giá 7,8 triệu đồng.

Về pho tượng Phật A Di Đà bằng đồng, theo lời khai của Thành và Huấn, khoảng 2 ngày sau khi trộm được, cả hai liên hệ với một người đàn ông tên Thọ ở TPHCM đến nhà Huấn để kiểm tra, thử nghiệm và giám định. Quá trình giám định, ông Thọ cho rằng pho tượng không có giá trị cổ vật nên trả lại cho Huấn. Khoảng 1 tuần sau, Huấn và Thành thuê ô-tô chở Hùng cùng người yêu Thành mang pho tượng phật vào TPHCM để bán. Qua liên hệ với một số người đến xem và tiến hành phương pháp thử thì xác định pho tượng không có giá trị. Sau đó Thành đưa người yêu về TX La Gi, để lại pho tượng trong phòng một người đàn ông tên Tuấn và bị thất lạc. Còn số tài sản trộm cắp được tại nhà ông Tâm, Huấn mang cho bạn bè, người thân sử dụng.

Theo Hội đồng định giá tài sản, tổng số tài sản thiệt hại do Huấn và Thành lấy cắp tại nhà ông Tâm khoảng 10 triệu đồng. Về pho tượng Phật A Di Đà bằng đồng có trị giá hàng tỷ đồng, đến nay vẫn còn là ẩn số. Bị hại khẳng định có người đồng ý mua 7 tỷ đồng, còn kẻ trộm thì khai là đồ giả, bán không được. Tang vật đã bị thất lạc, hiện không có cơ sở để định giá. Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CATX La Gi chuyển hồ sơ sang VKSND đồng cấp truy tố Trần Văn Thành và Trần Việt Huấn về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_194853_bi-an-pho-tuong-co.aspx