Bí ẩn siêu vũ khí mới của Nga

Lực lượng vũ trang Nga sẽ sớm tiếp nhận và đưa vào biên chế một loại tên lửa hành trình "bí ẩn" mới được trang bị những tính năng vượt trội. Thông tin trên vừa được hãng tin RBTH của Nga đăng tải hôm qua (5/10).

Theo RBTH, loại tên lửa với những tính năng chưa được tiết lộ này gần đây đã vượt qua một cuộc thử nghiệm cấp nhà nước, bởi vậy sẽ sớm được đưa vào biên chế.

Tên lửa P-800 onyx

Các chuyên gia quân sự phỏng đoán rằng loại tên lửa này là một sản phẩm nâng cấp dựa trên loại tên lửa đang được sử dụng như P-800 onyx/Yakhont.
Loại tên lửa này được cho là do công tay NPO Mashinostroyenia, một chi nhánh thuộc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga phát triển.
Theo Tổng giám đốc Công ty NPO Mashinostroyenia - ông Alexander Leonov, tên lửa hành trình mới này được thiết kế dành riêng cho Hải quân Nga và nó đã vượt qua được các cuộc thử nghiệm phóng từ mặt đất và phóng từ biển.
Hiện tại, tên, chỉ số cũng như các tính năng chiến thuật và kỹ thuật của loại tên lửa này vẫn chưa được tiết lộ.
Trong khi đó, ông Dmitry Kornev, chủ biên một diễn đàn quân sự của Nga suy đoán rằng: “Nó có thể về căn bản là một tên lửa mới, với khả năng siêu thanh. Chúng ta biết rằng NPO Mashinostroyenia có thế mạnh về lĩnh vực này”.
Tuy nhiên cũng theo ông này, đây cũng có thể là một sản phẩm nâng cấp từ một loại tên lửa đang phục vụ trong biên chế của quân đội Nga. Trong trường hợp này, một hệ thống kiểm soát mới có độ chính xác cao hơn sẽ được thiết lập, sử dụng công nghệ hiện đại cùng với tổ hợp vi tính tối tân.
Theo suy đoán của ông này, nếu đây là một loại tên lửa nâng cấp thì nó có thể được phát triển dựa trên loại tên lửa P-800 onyx/Yakhont. Đó là loại tên lửa siêu thanh được biết đến nhiều nhất của NPO trên thị trường toàn cầu, nó chính là phiên bản mẫu để phát triển tên lửa siêu thanh BrahMos hợp tác giữa Nga và Ấn Độ cũng như hệ thống tên lửa bờ biển Bastion.
P-800 onyx/Yakhont là loại tên lửa đối hạm tiên tiến, mang trong mình nhiều tư duy thiết kế mới của Nga.
Tên lửa này có diện mạo đặc trưng Nga với những cánh delta xếp giữa thân cùng cánh đuôi ngay phía sau. Tên lửa có khả năng mang một đầu đạn thông thường nặng 250 kg. P-800 được trang bị một động cơ phản lực dòng thẳng nhiên liệu lỏng cùng với động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn.
Tên lửa hành trình chống hạm siêu âm Yakhont dùng để tiêu diệt tàu nổi đối phương ở cự ly đến 300 km trong điều kiện có đối kháng hỏa lực và vô tuyến điện tử.
Khi vào giai đoạn công kích, độ cao của tên lửa được giảm xuống còn 5-10 m. Ở cự ly 60-80 km cách mục tiêu, radar của tên lửa sẽ được bật lên để tìm kiếm. Khi mục tiêu đã được xác định, ở khoảng cách 25-30 km, radar sẽ ngừng phát sóng và hoạt động ở chế độ thụ động. Nó có khả năng hoàn toàn tự hoạt tác chiến, tốc độ siêu âm trên tất cả các giai đoạn bay.

Đan Khanh - (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/quoc-te/tin-tuc/17_3016075/bi-an-sieu-vu-khi-moi-cua-nga.html