Bí ẩn thiên hà cổ núp trong vùng vật chất tối siêu khủng

Hai thiên hà cổ kỳ lạ được phát hiện trong không gian gây ngạc nhiên.

Các nhà khoa học thuộc Đài Quan sát ALMA ở Chi Lê công bố thông tin , họ phát hiện hai thiên hà cổ hình thành từ lúc vũ trụ khoảng 780 triệu năm tuổi.

Dan Marrone, giáo sư về thiên văn tại Đại học Arizona ở Tucson cho biết: “Đây là hai thiên hà khổng lồ nằm trong top cổ nhất của vũ trụ được khám phá cho tới hiện nay”.

Nguồn ảnh: Phys.

Nguồn ảnh: Phys.

Nói về giai đoạn ra đời của hai thiên hà cổ này, các chuyên gia cho rằng, nó có thể hạ sinh trong thời điểm vũ trụ bước vào giai đoạn kỷ nguyên của sự tái phân hủy, môi trường không gian đã bão hòa với sương mù không khí trong khí hydro lạnh.

Khi các ngôi sao đầu tiên được hình thành, năng lượng từ ánh sáng sao của chúng bắt đầu ion hóa khí hydro, phá vỡ nó thành một hệ thống trong suốt giữa electron và proton trộn vào nhau, tạo nhiều điều kiện cho thiên hà phát triển, hình thành.

Hiện cả hai thiên hà này đang nằm trong vùng vật chất tối khổng lồ và có thể sáp nhập thành một vào một ngày nào đó trong tương lai.

Xem thêm video:Va chạm giữa thiên hà Tiên Nữ và thiên hà của chúng ta - Nguồn video: Lemon Phích.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/bi-an-thien-ha-co-nup-trong-vung-vat-chat-toi-sieu-khung-975257.html