Bí ẩn trang trại UFO bao giờ mới được sáng tỏ?

Trang trại Skinwalker tọa lạc tại bang Utah, Mỹ, được ví là nơi bí ẩn nhất hành tinh bởi hàng loạt những hiện tượng kỳ lạ diễn ra trong nhiều thập kỷ.

Những quả cầu ánh sáng dường như đặc biệt hấp dẫn với gia súc, và thường lảng vảng trên đầu chúng.

Gia súc bắt biến mất với một tốc độ gia tăng, tổng cộng, mất hơn 20% đàn gia súc trong hai năm, mức tổn thất cao hơn bình thường. Đặc biệt là đàn bò, những con vật chủ đạo, thường xuyên mất bí ẩn, chỉ để lại một dấu vết móng guốc phía sau. Do những hiện tượng lạ và bí ẩn nên cuộc sống ở trang trại ngày một khó khăn.

Gia súc thường xuyên mất tích khiến nhà Shermans gần như phá sản. Hai đứa trẻ luôn sợ hãi không ngủ được nên sức khỏe, học hành giảm sút. Cuối cùng buộc Terry phải quyết định bán lại nơi này sau hai năm sống để chuyển đi nơi khác.

Những loài vật lạ, đĩa bay từng được phát hiện thấy tại Skinwalker

Những loài vật lạ, đĩa bay từng được phát hiện thấy tại Skinwalker

Skinwalker trở thành nơi nghiên cứu huyền bí

Sau một thời gian quảng cáo bán, cộng với các thông tin được đăng tải về những hiện tượng lạ diễn ra tại Skinwalker, năm 1996 một người mua hiếu kỳ đã tìm đến với gia đình Sherman.

Đây là một doanh nhân trong ngành khách sạn tên Robert T. Bigelow đã trả 200.000 USD để mua lại trang trại, sau đó biến nó thành một cơ sở nghiên cứu các hiện tượng kỳ lạ mang tên Viện Khoa học Khám phá Quốc gia Mỹ (NIDS).

Bigelow còn thuê hàng loạt chuyên gia như tâm lý, kỹ sư, vật lý, sinh học để hỗ trợ việc nghiên cứu, đồng thời đóng kín trang trại. Terry được mời ở lại làm quản lý chăm nom gia súc để giúp NIDS nghiên cứu các hiện tượng lạ. Bên cạnh đó, NIDS còn thuê cả George Knapp, nhà báo chuyên săn lùng những câu chuyện về UFO.

Chính Knapp cũng tận mắt nhìn thấy những đốm sáng lạ thường xuyên xuất hiện tại trang trại. Ngoài các đốm sáng, những sinh vật to lớn, dị dạng vẫn còn lởn vởn, khiến gia súc vẫn bị giết dã man.

Đến đầu năm 1997, những hiện tượng kỳ lạ không dừng. Giữa cơn bão tuyết dữ dội, nhiệt độ giảm đến âm 30 độ, ba con bê được tìm thấy với những vết thương kỳ lạ trên tai và mắt. Hai trong số này bị móc mắt, đôi tai con bê thứ ba bị cắt vụn, như thể bị cắt bằng kéo. Bác sĩ thú y được gọi để kiểm tra nhưng không lý giải được nguyên nhân chết.

Thông thường, những kẻ săn mồi tự nhiên, chẳng hạn như chó sói, thường ăn thịt ở bắp chân nhưng những con bê này lại còn nguyên vẹn. Cùng với sự biến mất của đàn gia súc, các nhà khoa học còn phát hiện thấy động vật bị nhiễm từ tính do các vật thể lạ, ánh sáng lạ gây ra, khóa móc của các chuông trại tự nhiên biến mất, cánh cổng luôn tự mở...

Skinwalker từng trở thành nơi nghiên cứu huyền bí

Một nhà khoa học của NIDS tuyên bố còn phát hiện thấy những chiếc que được làm từ Element 115 (Nguyên tố 115), không có nguồn gốc trên trái đất. Nhà khoa học này còn tuyên bố, ông ta đã làm việc tại Khu vực 51 trong một dự án bí mật của quân đội Mỹ, tại đây họ đã sản xuất được 300 pound (136 kg) vật liệu nói trên.

Chuyên gia nghiên cứu UFO người địa phương Joe“Junior”Hicks khẳng định ông đã tổng hợp được 400 vụ nhìn thấy UFO trong khu vực.Năm 2002, vị chuyên gia này cho biết vùng lòng chảo Unitah là “cái rốn” của các hiện tượng dị thường bên ngoài trái đất. Một nửa dân số ở đây từng chứng kiến hoạt động của UFO.

Những giả thuyết về Skinwalker Ranch tiếp tục lan truyền, nhưng chưa ai lý giải được sự thật về các hiện tượng này. Có thể là do người ngoài hành tinh, hoặc các sinh vật đến từ một thế giới xa lạ.

Một báo cáo được phát hành gần đây cho thấy, lưu vực Uintah có tỷ lệ trẻ sơ sinh chết non cao hơn bình thường. Nhiều nhà nghiên cứu đổ lỗi cho vấn đề ô nhiễm, có người lại cho rằng do chất lượng không khí kém, hoặc đổ lỗi do một cái gì đó giống như những hiện tương đã từng xuất hiện tại trang trại ở Skinwalker gây ra.

Cơ sở khoa học của Bigelow đã đóng cửa vào năm 2004. Theo những nghiên cứu cuối cùng, thì các vật thể bay được nhìn thấy tại trang trại Skinwalker cũng như những khu vực khác ở Utah có thể gây nguy hiểm cho máy bay quân sự, cho môi trường sống nhưng lại không nói rõ lý do, vì vậy, những bí ẩn của Skinwalker đến nay vẫn còn là “những bí ẩn thực sự chưa có lời giải đáp”.

Để kết thúc bài viết và cũng là một thông tin hot về Skinwalkers, sau nhiều thập kỷ thăng trầm, năm 2016, Skinwalkers đã được công ty Adamantium Real Estate, LLC mua lại. Năm 2017, cái tên "Skinwalker Ranch" đã chính thức được đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan Đăng ký thương hiệu Justia, và có hiệu lực từ năm 2018.

Skinwalker được chính thức đăng kỳ nhãn hiệu từ năm 2018.

Theo Khắc Nam/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-an-trang-trai-ufo-bao-gio-moi-duoc-sang-to/20190821045210416