Bí ẩn trên đảo Phục Sinh cuối cùng được giải mã?

Mới đây, các chuyên gia công bố kết quả nghiên cứu mới cho thấy những bức tượng Moai khổng lồ được người Rapanui bản địa tạo ra trên đảo Phục Sinh giúp cây trồng phát triển mạnh. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Đảo Phục Sinh ở Polynesia nổi tiếng thế giới với những bức tượng Moai bí ẩn "thách đố" nhân loại đi tìm câu trả lời suốt nhiều thập kỷ qua.

Sau 5 năm nghiên cứu hai đầu tượng Moai ở trung tâm mỏ đá Rano Raruko, các chuyên gia ở Đại học California, Los Angeles (UCLA) có những phát hiện bất ngờ.

Cụ thể, các chuyên gia phát hiện hàng trăm bức tượng Moai khổng lồ được người Rapanui bản địa tạo ra trên hòn đảo Phục Sinh trong khoảng thời gian từ thế kỷ 13 - 16.

Quá trình đục đẽo những pho tượng Moai đã biến mỏ đá thành nơi trồng trọt lý tưởng cho các hoạt động nông nghiệp.

Việc tạo ra hàng trăm đầu tượng đá lớn làm xáo trộn các lớp đất, mang đá nền giàu dưỡng chất lên bề mặt.

Cùng với nguồn cung cấp nước ngọt dồi dào, nhiều loại cây trồng như chuối, khoai sọ và khoai lang phát triển mạnh.

Kết quả phân tích hóa chất trong lớp đất quanh tượng Moai cũng cho thấy đất ở nơi đây màu mỡ hơn bất kỳ nơi nào khác trên đảo Polynesia.

Tượng Moai được người Rapanui đẽo ở Rano Raruko trước khi vận chuyển tới những nơi khác trên hòn đảo, ngoại trừ một số bức tượng để lại mỏ đá nhằm phục vụ nghi thức.

Hai tượng Moai còn sót lại ở mỏ đá được khai quật là một phần trong dự án kéo dài 5 năm của nhà nghiên cứu Jo Anne Van Tilburg ở UCLA.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-an-tren-dao-phuc-sinh-cuoi-cung-duoc-giai-ma/20191225095558084