Bí ẩn vết chân khổng lồ trong khu rừng ở Mỹ

Người đàn ông tìm thấy dấu chân khổng lồ cách nhau 1,6 mét khi đi bộ qua rừng ở Mỹ.

Câu chuyện về người có bàn chân khổng lồ trong truyền thuyết từng làm say lòng bao nhiêu thế hệ khắp nơi trên thế giới. Trong các câu chuyện dân gian, sách báo, phim tài liệu thường mô tả đó là sinh vật to lớn, nhiều lông, giống vượn. Nhiều người từng tuyên bố rằng đã gặp trong các khu rừng tây bắc Mỹ nhưng chưa ai đưa ra được bằng chứng rõ ràng.

Bí ẩn vết chân khổng lồ trong khu rừng ở Mỹ

Bí ẩn vết chân khổng lồ trong khu rừng ở Mỹ

Trong những năm qua, nhiều lần cư dân mạng xôn xao hình ảnh chứng tỏ sự tồn tại của sinh vật trong truyền thuyết từ dấu chân lớn bất thường hay sinh vật to lớn di chuyển bằng hai chân....

Mặc dù, các nhà nghiên cứu, chuyên gia đã xem xét kỹ càng nhưng vẫn chưa có gì đủ thuyết phục để xác nhận sự tồn tại của loài sinh vật này.

Gần đây, một người đàn ông chia sẻ một đoạn video cho thấy những dấu chân lớn trong một khu rừng ở Mỹ.

Dấu chân khổng lồ cách nhau khoảng 1,6 mét làm nhiều người tin tưởng rằng đó không phải do con người tạo ra. Người đàn ông quay cho biết nhiều dấu chân cách xa nhau quá, người phàm trần khó ai có những bước đi như vậy.

Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, bức ảnh thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Những người từng tuyên bố đã nhìn thấy sinh vật thần thoại Bigfoot thì cho rằng đó là dấu vết về sinh vật này, nhưng một người tin rằng đó là dấu chân của một loài động vật hoang dã, bí ẩn.

Khi đang đi trong rừng, người đàn ông tình cờ phát ra vết chân và càng đi về phía trước, anh càng thấy nhiều dấu vết hơn. Vị trí cụ thể về vết chân khổng lồ vẫn chưa được tiết lộ.

Năm ngoái, người dân ở bang Idaho, Mỹ cùng chia sẻ bằng chứng nghi ngờ là người khổng lồ khi băng qua khu vực ít người sinh sống. Bên cạnh đó, một số khu vực của Mỹ thậm chí còn có các biển báo để mọi người biết khi đang đi vào khu vực từng nhìn thấy sinh vật nghi ngờ là Bigfoot.

Theo tờ History, cái tên Bigfoot lần đầu tiên đặt ra vào năm 1958 khi người ta kể về việc những người khai thác gỗ ở California tìm thấy những dấu chân cực lớn. Những người khai thác gỗ nghi ngờ rằng họ đã phát hiện ra dấu vết của sinh vật thần thoại.

Từ lâu, trong văn hóa dân gian Bắc Mỹ đã đề cập đến một người đàn ông khổng lồ, người đầy lông lá đi lang thang trong rừng từ trước khi mọi người nghĩ ra cái tên Bigfoot.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/bi-an-vet-chan-khong-lo-trong-khu-rung-o-my-5004869.html