Bí ẩn viên kim cương đoạt mạng bao người

Koh-i-Noor được xem là viên kim cương bí ẩn và nổi tiếng bậc nhất thế giới. Nó từng thuộc sở hữu của nhiều nhân vật quyền quý và cũng đem đến không ít bất hạnh cho chủ nhân. Thậm chí, nhiều người đổ máu và mất mạng vì Koh-i-Noor.

Theo các chuyên gia, viên kim cương bí ẩn Koh-i-Noor có nguồn gốc từ Ấn Độ. Nó xuất hiện lần đầu dưới vương triều Mughal, tại khu vực Kollur, thuộc Vương quốc Kakatiya.

Ban đầu, viên kim cương Koh-i-Noor nặng 793 carat. Sau khi được cắt gọt nhiều lần, bảo vật này nặng 186 carat và cuối cùng là 105,6 carat.

Theo ngôn ngữ của người Ba Tư, Koh-i-Noor có nghĩa là ”Mountain of Light” (Núi Ánh Sáng).

kim cương quý giá này được đưa ra khỏi Ấn Độ sau khi nhà vua Ba Tư Nader Shah thực hiện cuộc xâm lược đất nước này năm 1739.">

Viên kim cương quý giá này được đưa ra khỏi Ấn Độ sau khi nhà vua Ba Tư Nader Shah thực hiện cuộc xâm lược đất nước này năm 1739.

Kể từ đó, Koh-i-Noor qua tay nhiều chủ nhân và được cho khiến không ít người gặp chuyện xui xẻo, thậm chí là khiến nhiều người phải đổ máu và mất mạng.

Trong số này có việc Vua Humayun sống vào thế kỷ 18 từng sở hữu viên kim cương Koh-i-Noor gặp không ít chuyện tồi tệ. Vì vậy, ông tặng nó cho người khác.

Về sau đó, chủ nhân của viên kim cương Koh-i-Noor là Sher Shah Suri - nhà vua Ấn Độ - chết cháy vì pháo nổ.

Một trường hợp khác là Shah Jahan, người lấy viên kim cương Koh-i-Noor từ kho báu của hoàng gia, bị chính con trai lật đổ.

Viên kim cương Koh-i-Noor chỉ dừng đem đến tai họa, đổ máu và chết chóc khi vua Maharaja dâng viên kim cương quý cho Nữ hoàng Anh khi xứ sở sương mù thôn tính tiểu vương quốc Punjab thuộc Ấn năm 1849.

Về sau, viên kim cương Koh-i-Noor được gắn lên vương miện Hoàng gia Anh. Hiện bảo vật quý giá này được trưng bày ở Tòa tháp London.

Mời độc giả xem video: Đã mắt triển lãm kim cương của Lý Nhã Kỳ. Nguồn: VTC1.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/vietnamdaily-relax/bi-an-vien-kim-cuong-doat-mang-bao-nguoi-98735.html