Bí ẩn vũ khí bắn hỏng nặng tàu Thuyền trưởng Lobanov

Sự cố đã xảy ra trong cuộc tập trận bắn đạn thật của Hạm đội Baltic, khiến một tàu của Nga bị hỏng nặng vẫn gây nhiều thắc mắc.

Tên lửa 9M96 thuộc tổ hợp phòng không Redut có khả năng chống mục tiêu mặt nước.

Cuộc tập trận bắn đạn thật vừa diễn ra tại Hạm đội Baltic của Hải quân Nga đã gây chú ý hơn, sau khi tên lửa đánh trúng một tàu đánh cá gần đó và gây hư hại nặng nề, thậm chí đã dẫn tới thương vong.

Cụ thể truyền thông địa phương đưa tin, Hải quân Nga đã vô tình đánh chìm một trong những tàu của mình bằng tên lửa trong cuộc tập trận ngoài khơi vùng Kaliningrad, khiến 3 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

"Trong cuộc tập trận của Hạm đội Baltic, một tên lửa đã làm bắn nhầm tàu đánh cá mang tên Thuyền trưởng Lobanov", kênh truyền hình Dozhd cho biết, dẫn lời người thân của một thành viên thủy thủ đoàn.

Do hậu quả của vụ bắn nhầm nói trên, 3 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, 4 người khác bị thương và cabin của thuyền trưởng bị phá hủy, tình trạng của con tàu bị nhận xét khó lòng sửa chữa.

Về phần Hải quân Nga, các nhà chức trách vào thời điểm đó báo cáo rằng một "ngọn lửa" đã bùng phát trên tàu và chỉ có 1 người thiệt mạng, nhưng sau đó họ thừa nhận tổn thất lớn hơn nhiều so với dự kiến.

Nguồn tin giấu tên tường thuật: “Khi họ đưa những người sống sót đi và làm công tác dọn dẹp, mọi người đều biết rõ rằng có 3 thành viên thủy thủ đoàn của chiếc tàu đánh cá đã thiệt mạng”.

"Và mọi người đều biết rất rõ rằng một tên lửa đã bắn trúng con tàu, nhưng họ quyết định viết trong báo cáo rằng đã có 'ngọn lửa'. Tôi không biết đó là loại lửa gì, nếu cabin của thuyền trưởng hoàn toàn biến mất, nó chỉ đơn giản là bị thổi bay thôi".

Hình ảnh tàu Thuyền trưởng Lobanov sau khi trúng tên lửa.

Căn cứ vào những gì còn sót lại của con tàu, đây không phải là một tên lửa hành trình chống hạm dạng Kh-35 như dự đoán ban đầu, bởi với đầu đạn hàng trăm kg thuốc nổ mạnh thì chiếc thuyền đánh cá phải bị xé làm đôi và chìm ngay lập tức.

Hơn nữa tên lửa Kh-35 trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu thường bay rất thấp, khó lòng đánh trúng cabin chỉ huy như những gì diễn ra.

Khả năng cao nhất đây là hệ quả của một tên lửa phòng không, được sử dụng trong vai trò thử nghiệm chức năng tấn công mục tiêu mặt nước như một tên lửa hành trình chống hạm "bất đắc dĩ".

Hạm đội Baltic của Hải quân Nga được trang bị nhiều tàu chiến tích hợp đạn tên lửa phòng không 9M317M của tổ hợp Shtil-1, hoặc 9M96 của tổ hợp Redut-Polyment, chúng mang theo đầu đạn vài chục kg với thuốc nổ và mảnh văng.

Căn cứ vào hư hại, khả năng cao hơn được quy cho tên lửa 9M317 của hệ thống Shtil-1, nếu đúng như vậy thì con tàu đã phóng đạn gần như chắc chắn là một khu trục hạm thuộc lớp Sovremenyy.

Vấn đề cần làm rõ hiện nay là tại sao tàu đánh cá lại trở thành mục tiêu, phải chăng thủy thủ đoàn đã bất cẩn, bỏ qua mọi cảnh báo và cho con tàu của mình tiến tới khu vực đã bị cấm biển để bắn đạn thật?

Nhưng còn một khả năng nữa được nêu ra, đó là quả tên lửa phòng không sau khi bị lọt mục tiêu đã kích hoạt chế độ tự động của đầu dẫn, rồi tự động "khóa" vào con tàu đánh cá vô tình xuất hiện trên đường bay chuẩn bị tự hủy.

Hiện tại, đại diện Hạm đội Baltic, Hải quân Nga, hay Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào tiếp theo về sự cố đáng tiếc này.

Tàu đánh cá Thuyền trưởng Lobanov hỏng nặng sau khi trúng tên lửa.

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bi-an-vu-khi-ban-hong-nang-tau-thuyen-truong-lobanov-post677085.html