Bị bắn chết khi mang hung khí đi đòi nợ

Chỉ vì mâu thuẫn, chủ nợ dẫn đàn em mang theo hung khí đi đòi nợ rồi bị con nợ bắn thiệt mạng.

Nghi phạm Trần Hoàng Giang - Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 28.11, Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hoàng Giang (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, H.Chợ Gạo) để điều tra về tội giết người.

Theo công an, ngày 11.11 sau khi uống rượu, Giang và vợ là Lê Thị Đều xảy ra mâu thuẫn về việc vợ Giang nợ tiền của chị Phan Thị Kim Quyên (35 tuổi, ngụ H.Chợ Gạo) đã trả lãi mà không được giảm nợ gốc. Ngay sau đó, Giang cầm dao sang nhà chị Quyên cự cãi tiếp rồi bỏ về nhà ngủ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Quyên gọi thêm Lê Tuấn Phong (30 tuổi) và Lê Minh Quân (28 tuổi) cùng với Được, Điền đem theo hung khí tới nhà Giang để “nói chuyện”. Khi đến nơi nhóm của Quyên tiếp tục cự cãi với chị Đều. Lúc này Giang đang ngủ trong phòng liền xách súng hơi chạy ra.

Thấy nhóm của Quyên cầm dao và súng ngắn, Giang bắn liên tiếp 5 phát vào nhóm này khiến Quyên, Phong và Quân bị trọng thương. Sau đó chị Quyên tử vong tại bệnh viện.

Hải Âu

Phương Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-ban-chet-khi-mang-hung-khi-di-doi-no-1027888.html