Bị bạn đâm chết vì 'ngồi nhậu không nghiêm túc'

Cho rằng Bé ngồi nhậu không nghiêm túc, giữa Bé và Hải xảy ra cãi vả. Trong lúc mâu thuẫn Bé đã dùng dao đâm chết bạn nhậu.

Ngày 14/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Hồ Sỹ Bé (SN 1986, trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) với tội danh “Giết người”.

Hồ Sỹ Bé tại phiên xét xử ngày 14/5.

Hồ Sỹ Bé tại phiên xét xử ngày 14/5.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 6/2/2018, trong quá trình uống rượu giữa Nguyễn Văn Hải (SN 1987) và Hồ Sỹ Bé có xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn vì Hải cho rằng anh Bé ngồi nhậu không nghiêm túc.

Vì thế cá nhân Hải cho rằng hành động của anh Bé là mất lịch sự hai bên có lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả. Lúc này Bé cầm con dao gần đó đâm 1 nhát vào sườn anh Hải khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Hồ Sỹ Bé đã lên Công an huyện Đô Lương đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Hồ Sỹ Bé 20 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra buộc bị cáo đền bù cho phía gia đình bị hại với số tiền hơn 140 triệu đồng./.

CTV Bảo An-Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bi-ban-dam-chet-vi-ngoi-nhau-khong-nghiem-tuc-762275.vov