Sợ bạn đánh, bé lớp 5 phải nuốt 9 viên bi sắt nam châm

Ngày 24/9, Bệnh viện quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cắt bỏ một đoạn ruột hoại tử cho một học sinh lớp 5 bị nuốt phải 9 viên bi sắt nam châm.

Bé P.Q.L (10 tuổi, ngụ Bình Dương) được người nhà đưa đến Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng nôn mửa, đau bụng, bụng trướng to. Qua xét nghiệm, chụp chiếu X quang ổ bụng, các bác sĩ phát hiện có dị vật là 9 viên bi trong ruột non nên phẫu thuật lấy ra, đồng thời cắt bỏ 40 cm ruột non đã bị hoại tử để cứu bé.

Qua siêu âm cho thấy 9 viên bi sắt có ma sát nam châm nằm trong bụng gây hoại tử ruột.

Theo bác sĩ Mai Hóa, Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện quận Thủ Đức, vì bi sắt có ma sát nam châm, lại ở dưới ruột non lâu ngày nên đã gây thủng 2 chỗ và hoại tử dần đoạn ruột này. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 40 cm ruột non của trẻ để tránh nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

So với các dị vật khác, dị vật nam châm sẽ hút nhau gây tắc ruột và khiến cho máu khó lưu thông, gây ra tình trạng hoại tử. "Nếu chậm một chút nữa là nguy cơ mất mạng chắc chắn xảy ra do ruột thủng, dịch tràn ra ngoài ổ bụng gây nhiễm trùng các cơ quan khác", bác sĩ Hóa cho biết thêm.

Chỉ cần cấp cứu chậm trễ khoảng 5 phút, tính mạng của bé sẽ bị đe dọa.

Theo lời kể của bé L., khoảng hơn tuần trước có 6 bạn học cùng lớp ép bé nuốt 9 viên bi sắt, vì sợ bạn hành hung nên bé đã không nói với ai.

Được biết, vào khoảng chiều 21/9 có một phụ huynh lớp khác thấy bé nôn mửa từ cầu thang cuốn hành lang trong tình trạng mệt lả và nằm gục nên đã xin số điện thoại và gọi điện về cho gia đình bé. Ngay lập tức, người nhà đã đưa bé vào bệnh viện để kiểm tra và phát hiện có 9 viên bi nằm trong ổ bụng.

Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/bi-ban-ep-nuot-9-vien-bi-sat-be-trai-lop-5-phai-cat-bo-mot-doan-ruot-20180924143327786.htm