Bị bạn gái chê nghèo, ít học, rút dao đâm người yêu tử vong

Linh khai nhận, trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn vì bạn gái nói rằng Linh học hành ít, không có việc làm và thu nhập thấp nên có ý muốn chia tay.

Chiều 28/8, nguồn tin từ Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh (SN 1995, ngụ tỉnh Trà Vinh) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra xử lý về hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, trước đó, Linh quen và có tình cảm yêu đương với chị Nguyễn Thị Thùy Tr. (SN 1997, ngụ phường Phú Thuận, quận 7). Chị Tr. hiện đang làm nhân viên cho một nhà hàng trên địa bàn quận 7.

Đối tượng Hoài Linh bị bắt giữ

Tối 27/8, chị Tr đến chỗ làm của Linh, là 1 quán ăn ở P.Phú Thuận, Q.7 để nói chuyện.

Lời qua tiếng lại căng thẳng, Linh đã tát khiến Tr. phải bỏ chạy vào phía trong quán. Song, y vẫn cầm dao đuổi theo, đâm nhiều nhát khiến bạn gái gục tại chỗ, tử vong trên đường đi cấp cứu. Phát hiện vụ việc, những người xung quanh đã chạy đến hỗ trợ đưa cô gái đi bệnh viện cấp cứu và bắt giữ Linh bàn giao cho công an.

Linh khai nhận, trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn vì bạn gái nói rằng Linh học hành ít, không có việc làm và thu nhập thấp nên có ý muốn chia tay.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an quận 7 đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho đội Trọng án, Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra xử lý hành vi của nam thanh niên này.

Vũ An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/bi-ban-gai-che-ngheo-it-hoc-rut-dao-dam-nguoi-yeu-tu-vong