Bị bao vây, 2 cẩu tặc rút kiếm tấn công công an

Phát hiện 2 đối tượng trộm chó, tổ công tác tuần tra bao vây, truy đuổi. Cả 2 nhanh chóng lên xe máy rú ga bỏ chạy, kẻ ngồi sau rút kiếm đe dọa công an. Nhưng cuối cùng 2 kẻ phải tra tay vào còng, bị dẫn giải về trụ sở.

Ngày 6- 10, công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết hiện đang tạm giữ 2 đối tượng về hành vi " Trộm cắp tài sản".

Trưa ngày 3-10, tại khu vực xóm 16, xã Nghi Trường (Nghi Lộc ) tổ công tác công an huyện trên phát hiện 2 đối tượng đi trên 1 xe máy có hành vi trộm cắp tài sản. Công an ra hiệu lệnh dừng xe nhưng cả 2 vẫn rú ga bỏ chạy. Kẻ ngồi sau rút kiếm đe dọa nếu đến gần sẽ chém.

Hai kẻ trộm chó cùng tang vật

Không quản nguy hiểm, tổ công tác sau khi đuổi hàng km trên đường làng đã khống chế được 2 đối tượng. Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ 1 xe máy, 1 thanh kiếm dài gần 1m, 2 con chó có trọng lượng 35 kg, 5 miếng thịt đã tẩm thuốc độ để nhử chó.

Tại cơ quan công an 2 đối tượng khai tên Lê Viết Đạt (23 tuổi, trú tại phường Nghi Hương, TX Cửa Lò ) và Đặng Bá Đạt (24 tuổi, trú tại xã Nghi Thạch, Nghi Lộc ). Chúng thành khẩn, chỉ trong thời gian ngắn đã gây ra 11 vụ trộm cắp chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc, TP Vinh, TX Cửa Lò.

Thủ đoạn của chúng lợi dụng trưa vắng người hoặc nửa đêm về sáng, khi chó ra đường hoặc ở trong cổng chúng ném miếng thịt đã tẩm thuốc độc rồi chạy xe qua nghe ngóng. Thấy không động tịnh chúng quay lại nhặt chó cho vào bì đem đi bán.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra, đấu tranh, hoàn tất hồ sơ, khởi tố các bị can, để xử lý theo pháp luật.

H.Hồng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bi-bao-vay-2-cau-tac-rut-kiem-tan-cong-cong-an-513790/