Bị bắt giữ vì 'tẩu tán' tài sản do người khác phạm tội mà có

Ba đối tượng Nguyễn Thế Trình; Nguyễn Bật Đức, Đào Văn Huy bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có...

Đối tượng Trình tại cơ quan công an

Tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Công an TP Hạ Long vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Trình (SN 1993, trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng); Nguyễn Bật Đức (SN 1994), Đào Văn Huy (SN 1997), cùng trú tại Khoái Châu, Hưng Yên về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Trước đó, khoảng 20h00 ngày 2/12, anh Đỗ Xuân Hùng, sinh năm 1992, trú tại xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, TP Hạ Long để xe mô tô Honda Airblade BKS 29Y3-33470 tại vỉa hè trước lô C của chung cư Newlife, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đã bị kẻ gian trộm cắp.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hạ Long đã nhanh chóng xuống hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ đối tượng trộm cắp xe mô tô của anh Hùng là Nguyễn Thế Trình, sinh năm 1993, trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Tại cơ quan Công an, Trình khai nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe mô tô khác trên địa bàn TP Hạ Long. Sau khi trộm cắp, Trình đã bán xe cho Nguyễn Bật Đức, Đào Văn Huy, Nguyễn Văn Cương để lấy tiền tiêu xài.

Công an TP đã thu giữ được 5 xe mô tô là tang vật của các vụ án trên. Đồng thời tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Trình về hành vi trộm cắp tài sản, tạm giữ Nguyễn Bật Đức và Đào Văn Huy về hành vi tiêu thụ tài sản do ngươi khác phạm tội mà có; riêng Nguyễn Văn Cương không áp dụng biện pháp tạm giữ do đang tuổi vị thành niên, giao cho gia đình bảo lãnh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201812/bi-bat-giu-vi-tau-tan-tai-san-do-nguoi-khac-pham-toi-ma-co-621422/